SEA Games 32: Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam hướng tới thành tích lịch sử

Với một tập thể thi đấu gắn kết, Tuyển Nữ Việt Nam được cho là ứng cử viên số một cho tấm Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games 2023 trong tổng số 4 đội lọt vào Bán kết (cùng Campuchia, Thái Lan, Myanmar).

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Vào lúc 19h ngày 12/5, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ bước vào trận Bán kết 1 gặp chủ nhà Campuchia.

Nếu giành chiến thắng và tiến vào Chung kết, Tuyển Nữ Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để hướng tới một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là giành Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp (sau các năm 2017, 2019, 2021).

Về lực lượng và kinh nghiệm trước thềm cuộc đối đầu này, trong tay huấn luyện viên Mai Đức Chung đang sở hữu đội hình tốt nhất, tấn công rất mạnh mẽ, trong đó Huỳnh Như, Hải Yến, Mỹ Anh, Tuyết Dung...

Chỉ cần thi đấu đúng sức, Tuyển Nữ Việt Nam có khả năng giành chiến thắng thậm chí với một tỷ số cách biệt trước Campuchia.

Với một tập thể thi đấu gắn kết, Tuyển Nữ Việt Nam cũng đang được cho là ứng cử viên số một cho tấm Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games năm nay trong tổng số 4 đội lọt vào Bán kết (cùng Campuchia, Thái Lan, Myanmar).

Trong khi đó, về phía Campuchia, tại vòng Bán kết, Tuyển Nữ Campuchia có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà.

Thực tế, Campuchia giành vé vào Bán kết không phải bởi họ thi đấu quá ấn tượng mà vì các đối thủ cạnh tranh tỏ ra quá yếu, trong đó có các đội nữ Lào, Singapore. Nhiều khả năng ở trận đấu tối 12/5, Campuchia vẫn sẽ phải chơi phòng ngự số đông.

Trong 3 lần đối đầu giữa Tuyển Nữ Việt Nam và Tuyển Nữ Campuchia, các cô gái Việt Nam đã toàn thắng, ghi tới 20 bàn mà chỉ để thủng lưới đúng 1 lần.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trong khi Tuyển Nữ Việt Nam xếp hạng 33 thế giới thì Campuchia đứng hạng 119.

Tuyển Nữ Việt Nam hiện là đội bóng tương đối mạnh ở châu Á, đã giành vé dự World Cup Nữ.

Nếu giành được tấm Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, danh hiệu này cũng sẽ tạo đà để Tuyển Nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu lớn hơn rất nhiều, đó là World Cup Nữ trong năm nay.

Ở cặp Bán kết còn lại, Thái Lan sẽ đối đầu Myanmar. Xét về tương quan lực lượng, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, rất có thể trận Chung kết môn Bóng đá Nữ SEA Games năm nay vẫn sẽ là cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng đã quá hiểu nhau là Việt Nam và Thái Lan./.

Tiểu Lâm Mộc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-32-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-huong-toi-thanh-tich-lich-su/862122.vnp