SEA Games ngày 1/12: Đua xe đạp 'mở hàng' HCV cho đoàn Việt Nam

Tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ghi công Đinh Thị Như Quỳnh. Tay đua này về nhất ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ.

Sau Lễ khai mạc diễn ra tại nhà thi đấu Philippine Arena tối qua, các vận động viên đến từ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (1/12), đoàn Thể thao Việt Nam đã "mở hàng" SEA Games 30 bằng tấm HCĐ của nữ võ sĩ wushu Trần Thị Minh Huyền. Tại nội dung Thái cực quyền, Minh Huyền đoạt HCĐ với 9, 53 điểm. HCV nội dung này là võ sĩ Agatha Chrystenzen Wong của chủ nhà Philippines (9,67 điểm). Basma Lachkar của Brunei giành HCB với 9,55 điểm kém hơn.

 Trần Thị Minh Huyền trong bài thi Thái cực quyền. Ảnh: Hữu Phạm

Trần Thị Minh Huyền trong bài thi Thái cực quyền. Ảnh: Hữu Phạm

Tiếp đó, đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 3 HCB ở nội dung Dancesport (Vũ Hoàng Anh Minh- Nguyễn Trường Xuân ở nội dung Dace Waltz, và Nguyễn Đức Hòa-Nguyễn Thị Hải Yến ở nội dung Tango và Viennese Waltz).

Tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ghi công Đinh Thị Như Quỳnh. Tay đua này về nhất ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ. HCB ở nội dung này cũng thuộc về cua-rơ Việt Nam là Cà Thị Thơm.

Đinh Thị Như Quỳnh giành tấm HCV đầu tiên.

Sau tấm HCV "mở hàng" của Như Quỳnh, đoàn Thể thao Việt Nam đón thêm tin vui: cặp Đức Hòa - Hải Yến đứng đầu nội dung đôi nam nữ nội dung quickstep, môn dancesport.

Các VĐV Việt Nam giành huy chương (cập nhật đến 12h ngày 12/1)

- HCV:

+ Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

+ Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep)

- HCB:

+ Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz)

+ Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango)

+ Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz)

+ Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, nội dung five dance)

+ Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

- HCĐ:

+ Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ)

+ Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam)

Được biết, trong ngay thi đấu hôm này, đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 13 môn thi đấu. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào lúc 19h trên sân vận động Rizal Memorial (Manila).

Sau hai lượt trận, U22 Việt Nam và U22 Indonesia có cùng 6 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo xếp trên do hơn chỉ số phụ. Đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam hy vọng sẽ "mở hàng" huy chương vàng ở môn thể dục dụng cụ khi các VĐV Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương, Đặng Nam thi chung kết các nội dung đơn nam và toàn năng nam tại Rizal Memorial Coliseum (Manila).

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn cầu lông, bóng rổ, vật, wushu, arnis, kurash, dancesports, ba môn phối hợp, bóng chuyền bãi biển, xe đạp.

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN tại SEA Games 30 ngày 1/12:

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-ngay-112-dua-xe-dap-mo-hang-hcv-cho-doan-viet-nam-1492729.tpo