SEA Games ngày 23-8: Karatedo giành HCV thứ 24

Tấm HCV thứ 8 trong ngày đã thuộc về đoàn TTVN sau màn trình diễn ấn tượng của võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền trong trận chung kết đối kháng karatedo

Karatedo:

16 giờ 35 phút, võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền đoạt HCV sau khi thắng Knokwan (Thái Lan) 3-0 trong trận chung kết.

Điền kinh:

16 giờ 32 phút: Ở chung kết đi bộ 10.000m nữ, VĐV chủ nhà Lingn Yin với bước đi của một VĐV chạy ngắn đã giành HCV, hơn Phan Thị Bích Hà của Việt Nam chỉ vài bước ở đích đến.

16 giờ 30 phút: Ngay lần nhảy đầu tiên, Vũ Thị Mến đã vượt qua khoảng cách 14m15 và duy trì ưu thế này đến cuối cùng để giành HCV nhảy 3 bước nữ. Đây là tấm HCV thứ 23 của đoàn TTVN. Xếp thứ nhì và ba là các VĐV Indonesia, Thái Lan trong khi cựu vô địch SEA Games Trần Huệ Hoa chỉ đứng hạng 6 với thành tích 12m72.

Đấu kiếm:

Nguyễn Tiến Nhật đánh bại kiếm thủ Thái Lan Chamcharern Panthewit với tỷ số 12-7 để giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam. Đây là tấm HCV thứ 6 trong ngày thi đấu hôm nay, nâng tổng số HCV của đoàn TTVN lên con số 22.

Nguyễn Tiến Nhật (trái) trong trận chung kết

Quần vợt: 

Đôi Hoàng Nam - Hoàng Thiên đánh bại cặp đôi chủ nhà Malaysia Razak - Koay với tỷ số 6-2, 7-5 để giành quyền vào bán kết nội dung đôi nam.

Bắn súng: 

Xạ thủ Hà Minh Thành với phong độ tốt từ vòng loại đã tiếp tục giành HCV 25m súng ngắn bắn nhanh. Ở loạt bắn chung kết, Minh Thành hơn đối thủ Thái Lan 1 điểm, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam, nâng tổng số HCV tại SEA Games của đoàn TTVN lên con số 21.

Xe đạp: 

Nguyễn Thị Thật một lần nữa giành HCV, hoàn tất "cú đúp" vàng của riêng cô tại SEA Games 29, ở nội dung 104km xuất phát đồng hàng nữ. Trước đó, tay đua người An Giang đã giành HCV ở nội dung criterium (đua vòng tròn, bảy vòng tổng cự ly 35 km).

Bơi lội

500 m buớm nữ: Ánh Viên và Phương Trâm giành quyền vào chung kết.

100 m bướm nam:  Huỳnh Mẫn Đạt và Nguyễn Ngọc Huỳnh vượt qua vòng loại.

200 m tự do nam: Quý Phước cũng sẽ thi đấu chung kết vào chiều tối nay khi xếp thứ 2 vòng loại. Anh kém ứng cử viên HCV nước chủ nhà Wee Sheng Sim gần 1 giây. Cùng dự thi chung kết nội dung này còn có kình ngư trẻ quê Long An Trần Tấn Triệu.

TDDC

Lê Thanh Tùng giành HCV nhảy chống và xà đơn, Đinh Phương Thành giành HCV xà kép và Phạm Phước Hưng đoạt HCB xà kép.

Lê Thanh Tùng với bài thi nhảy chống

Phần thi của Đinh Phương Thành

Phạm Phước Hưng

TDDC VIệt Nam đã hoàn tất chương trình thi đấu của mình tại SEA Games 29 với 5 HCV, vượt chỉ tiêu 2 HCV.

Lê Thanh Tùng giành cú đúp HCV

Phạm Phước Hung (trái) và Đinh Phương Thành (phải) hạng nhì và nhất nội dung xà kép

Bóng rổ 

Thắng Lào 103-61, tuyển nam của Việt Nam sẽ tranh suất vào bán kết trong ngày 24-8 với Singapore.

Lịch thi đấu ngày của đoàn TTVN 23-8:

Với 3 tấm HCV SEA Games 2017 cho đến thời điểm này, nữ kình ngư Ánh Viên tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành ngôi sao tiêu biểu của đấu trường thể thao khu vực. Nhất là khi cô gái người Cần Thơ đặt mục tiêu giành 1 HCV ở nội dung sở trường 100 mét tự do nữ vào lúc 19 giờ 05 ngày 23-8.

Ánh Viên hứa hẹn sẽ còn mang về nhiều HCV cho TTVN

Việt Nam có 21 HCV

Với 4 HCV trong buổi sáng và 1 HCV bắn súng trưa 23-8, đoàn Việt Nam đã có được 21 HCV, 13 HCB và 20 HCĐ, xếp thứ hai sau chủ nhà Malaysia (40, 31, 22)

Ngoài ra, nữ kình ngư số 1 Việt Nam sẽ thi đấu ở nội dung 50 m bướm nữ cùng đàn em Nguyễn Diệp Phương Trâm. Hiện tại, sau 2 ngày thi đấu môn bơi, Ánh Viên đang tạm trở thành VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2017 trong khi nhà vô địch Olympic người Singapore Joseph Schooling mới chỉ giành được 1 HCV.

Ngoài bơi lội, môn thể thao Olympic trọng điểm khác là điền kinh cũng sẽ có ngày thi đấu hứa hẹn gặt hái được HCV. Các nội dung đáng chú ý nhất trong ngày sẽ nằm ở 200 m nữ (Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh), 800 m nam (Dương Văn Thái)…

Riêng môn TDDC sẽ có 4 nội dung tranh chung kết kéo dài từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 30. Tương tự, cũng diễn ra ở NTĐ MITEC là các nội dung đấu kiếm như Kiếm chém cá nhân nữ, Kiếm 3 cạnh cá nhân nam. Riêng karatedo sẽ có 6 nội dung tranh chung kết.

Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam (hạt giống số 1), Nguyễn Hoàng Thiên sẽ tranh tứ kết đơn nam cũng  như đôi nam tại Trung tâm tennis Quốc gia Malaysia.

Còn nhiều môn sẽ tranh tài từ vòng loại cũng như tứ kết như Billiards & Snooker, cầu lông, golf, bowling hay hockey…

Nhóm PV (từ Malaysia)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sea-games-ngay-23-8-xa-thu-ha-minh-thanh-gianh-hcv-ban-sung-20170823021108173.htm