Sebastian Vettel cầm lái 'ông cụ' Aston Martin Grand Prix 1922

Hãng Aston Martin mới đây đang kỷ niệm 100 năm tham gia cuộc đua đầu tiên vào cuối tuần này với một số vòng đua trên chiếc Aston Martin TT1 đời 1922.

Chiếc xe đua Aston Martin Grand Prix đời 1922 này từng ra đời rất nhiều năm về trước và mẫu xe đa xuất hiện lần đầu tại Grand Prix Pháp năm đó.

Được biết đến với tên gọi thân thương là “Green Pea”, chiếc xe Aston Martin Grand Prix huyền thoại đã ra mắt đường đua tại Circuit de Strasbourg vào ngày 15/7 vừa qua.

TT1 và chiếc xe TT2, được chế tạo bởi người sáng lập Aston Martin, Lionel Martin dưới sự ủy quyền của Bá tước Louis Zborowski.

Đội ngũ Aston Martin đã bỏ ra số tiền khoảng 10.000 bảng Anh vào việc phát triển những chiếc xe và động cơ đua bốn xi-lanh cam kép 16 van hoàn toàn mới của họ.

Khối động cơ này có dung tích 1.486 cc và có khả năng sản sinh công suất khoảng 55 mã lực tại 4.200 vòng/phút.

Chiếc xe đua này có khả năng đạt tốc độ tối đa khoảng 137 km/h cùng cấu hình hai chỗ ngồi.

Để kỷ niệm 100 năm ra đời của chiếc xe, thương hiệu đã đưa chiếc xe trở lại đường đua và chạy một số vòng diễu hành tại ngôi nhà mới của Grand Prix của Pháp, Circuit Paul Ricard.

Để tôn vinh mẫu xe huyền thoại Green Pea, AMR22 sẽ được dán logo biểu tượng của thương hiệu Aston Martin từ năm 1913 trên mũi của xe vào cuối tuần này.

Đội chắc chắn sẽ hy vọng kỳ Grand Prix Pháp của họ sẽ diễn ra vào cuối tuần này tốt hơn so với 100 năm trước, khi cả hai chiếc xe đều không thể hoàn thành chặng đua dài 800 km.

Video: Sebastian Vettel cầm lái Aston Martin Grand Prix 1922.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/sebastian-vettel-cam-lai-ong-cu-aston-martin-grand-prix-1922-1728634.html