Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Người phát ngôn của Trung tâm phòng chống tội phạm có tổ chức của Séc Jaroslav Ibehej cho biết, những đối tượng tình nghi đã bị cảnh sát Séc phối hợp với FBI phát hiện và bắt giữ vào tháng 2 năm ngoái.

Hai nghị phạm người Ukraine bị Séc dẫn độ về Mỹ (ảnh IDNES.cz)

Hai nghị phạm người Ukraine bị Séc dẫn độ về Mỹ (ảnh IDNES.cz)

Theo ông Jaroslav Ibehej, hai đối tượng này đã sử dụng giao tiếp mã hóa, thanh toán bằng điện tử, mở tài khoản ngân hàng tại Séc với danh tính giả và các hình thức ẩn danh khác khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Các chuyên gia công nghệ thông tin của của Séc và các đặc vụ FBI đã phải mất 3 năm mới có đủ bằng chứng để bắt giữ. Mỹ sau đó đã gửi đơn yêu cầu dẫn độ và được séc đồng ý sau khi đã thực hiện các hành vi tố tụng liên quan.

Theo Bộ tư pháp Mỹ, hai người bị dẫn độ là người Ukraine. Các bằng chứng cho thấy hai đối tượng này đã cùng nhau thực hiện các vụ phạm tội từ năm 2017 với ước tính thiệt hại lên tới 500.000 USD.

Hiện cả hai đang ở Mỹ và chờ xét xử với các tội danh có thể lên tới 20 năm tù giam./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sec-dan-do-hai-nguoi-ukraine-bi-tinh-nghi-la-toi-pham-mang-sang-my-841489.vov