Séc nỗ lực thành lập chính phủ mới

Theo Reuters, ngày 9/11, Văn phòng Tổng thống Séc thông báo, Tổng thống Milos Zeman đã đề nghị lãnh đạo liên minh đối lập Petr Fiala dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới tại nước này.

Chủ tịch đảng Dân chủ công dân (ODS) Petr Fiala. Ảnh: EPA.

Chủ tịch đảng Dân chủ công dân (ODS) Petr Fiala. Ảnh: EPA.

Trước đó, truyền thông Séc đưa tin Tổng thống Milos Zeman khẳng định ông sẵn sàng tiến hành các bước đi cần thiết để thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10 vừa qua.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra ngày 8 và 9/10 vừa qua, liên minh Spolu gồm 3 đảng, do ông Petr Fiala, Chủ tịch đảng Dân chủ công dân (ODS) đứng đầu, đã giành chiến thắng sít sao trước Phong trào ANO của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Andrej Babis.

Ông Petr Fiala có thể được Tổng thống Milos Zeman bổ nhiệm làm Thủ tướng, sau khi chính phủ hiện tại từ chức. Ngày 8/11, ông Petr Fiala khẳng định quyết tâm giải quyết các vấn đề gây khó khăn cho người dân một cách nhanh nhất có thể, đưa đất nước thoát khỏi các cuộc khủng hoảng về y tế, kinh tế…

Chính phủ sắp tới tại Séc dự kiến phải vượt qua nhiều thách thức. Ngoài vấn đề thâm hụt ngân sách dự báo vượt 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, Chính phủ mới của Séc còn phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao, làn sóng mới của đại dịch Covid-19 và tác động của các chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đối với nước này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/sec-no-luc-thanh-lap-chinh-phu-moi-673259/