Selena Gomez có phù hợp với BlackPink?

Nhiều khán giả cho rằng giọng hát cũng như phong cách của Selena Gomez đặc biệt thích hợp với BlackPink, hứa hẹn mang tới sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Theo Mydaily, mới đây, YG Entertainment xác nhận Selena Gomez sẽ góp giọng trong sản phẩm âm nhạc mới của BlackPink. Màn kết hợp đầy hứa hẹn này được lên lịch phát hành vào trưa ngày 28/8. Đây là single mở đường thứ 2 cho album đầu tay của nhóm nữ nhà YG, sau How You Like That.

Trước thông tin trên, người hâm mộ tỏ ra vô cùng háo hức. Trên Naver, nhiều ý kiến cho rằng giọng hát ngọt ngào cũng như phong cách, hình ảnh của cựu công chúa Disney đặc biệt thích hợp để có màn tái xuất bùng nổ cùng 4 cô gái nhà YG.

Selena Gomez và niềm cảm hứng trong âm nhạc

Selena Gomez khởi đầu sự nghiệp bằng con đường diễn xuất. Cô lấn sân sang ca hát vì niềm đam mê âm nhạc của mình. Năm 2009, nữ ca sĩ đã tự thành lập ban nhạc Selena Gomez & The Scene và cho ra mắt album đầu tay.

Selena Gomez chăm chỉ làm mới mình trong âm nhạc.

Sau khi hoạt động được 3 năm với 3 album thành công, cô quyết định tách nhóm để trở thành nghệ sĩ solo. Sở hữu chất giọng nữ trung (mezzo soprano) cùng với âm vực rộng 3 quãng tám, đa phần các bài hát của Selena Gomez là những bản ballad nhẹ nhàng hoặc thuộc thể loại indie pop, EDM, phù hợp với khả năng thể hiện của cô.

Trang Variety từng miêu tả Selena Gomez là "một ca sĩ nhạc pop có sự pha trộn giữa thể loại nhạc dance-pop cũng như EDM". Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, nữ ca sĩ đã quyết định làm mới mình và thử nghiệm nhiều thể loại nhạc hơn.

Album đầu tiên của cô với ban nhạc Selena Gomez & The Scene lấy cảm hứng từ eletronic rock và pop rock. Những ca khúc của nhóm sau này như A Year Without Rain lại có những đặc trưng của synth-pop hay When The Sun Goes Down đưa vào nhiều hơn chất electropop.

Theo thời gian, nữ ca sĩ cũng dần chuyển mình sang phong cách gợi cảm, quyến rũ với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư như Hands To Myself, We Don't Talk Anymore… Trong đó, hai ca khúc The Heart Wants What It WantsGood For You của Selena Gomez được Variety mô tả là "tối giản" và "trưởng thành".

Selena Gomez ngày một quyến rũ, trưởng thành theo thời gian.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Selena Gomez cho rằng nam nghệ sĩ Bruno Mars chính là người có sức ảnh hưởng lớn đến cô. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Phong cách âm nhạc của anh ấy (Bruno Mars), cách anh ấy trình diễn thực sự đã khơi dậy cho tôi những nguồn cảm hứng lớn".

Ngoài ra, Selena Gomez cũng nhắc đến nữ ca sĩ người Anh Cheryl Cole và bày tỏ rằng cô có tác động lớn tới con đường nghệ thuật của mình. "Cô ấy (Cheryl Cole) làm cho tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi rất yêu âm nhạc mà cô ấy đem đến".

Hoàn hảo với BlackPink

BlackPink từ trước tới nay được biết tới với hình ảnh nữ quyền mạnh mẽ. Nhóm gợi nhớ hình ảnh của nhóm nhạc lừng lẫy nước Anh Spice Girls với khẩu hiệu "Spice Up Your Life" (Hãy thêm gia vị cho cuộc sống của bạn). Mỗi thành viên trong BlackPink đều mang một màu sắc âm nhạc riêng, theo đuổi phong cách tổng hòa giữa sự lạnh lùng, cool ngầu và ngọt ngào, nữ tính.

Đây cũng chính là hình ảnh đi theo Selena Gomez từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay. Nhờ chăm chỉ làm mới mình trong âm nhạc cũng như sở hữu hình tượng pha trộn giữa nhẹ nhàng và mạnh mẽ, ngây thơ và quyến rũ mà lượng người hâm mô cô trải dài ở khắp các độ tuổi.

Selena Gomez và BlackPink có nhiều điểm chung trong phong cách âm nhạc và hình ảnh hướng tới.

Bên cạnh đó, lợi thế về ngoại ngữ giúp BlackPink dễ dàng hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế. Jennie, Rosé và Lisa đều có thời gian sinh sống tại nước ngoài nên tiếng Anh của ba cô gái rất dễ nghe. Ngoài ra, nhóm cũng là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, là khách mời trong các chương trình nổi tiếng quốc tế.

Nhờ độ phủ sóng của BlackPink trên toàn cầu, nhóm chắc chắn sẽ đem đến một sản phẩm đáng trông đợi, nhận được nhiều sự ủng hộ nếu đi kèm với cái tên đình đám và rất được khán giả yêu thích khác là Selena Gomez. Về phía Selena Gomez, việc hợp tác với nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn cũng là một chiến thuật tính toán thông minh, đưa hình ảnh cô đến gần hơn với khán giả châu Á.

Trước Selena Gomez, BlackPink từng hợp tác với Lady Gaga.

Ngoài ra, nếu 4 cô gái BlackPink sở hữu tông giọng cao, trẻ trung thì chất giọng của Selena Gomez lại được đánh giá là nhẹ nhàng, thanh nhã. Sản phẩm âm nhạc kết hợp của hai nghệ sĩ hứa hẹn sẽ có màu sắc tươi sáng, khơi gợi nhiều cảm xúc tốt đẹp cho khán giả thưởng thức.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/selena-gomez-co-phu-hop-voi-blackpink-post1123815.html