Senegal: 9 người chết trong các cuộc biểu tình

Sáng 2/6, nhà chức trách cho biết 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Ousmane Sonko, lãnh đạo phe đối lập người Senegal, bị tuyên án.

Bộ trưởng Nội vụ Antoine Felix Abdoulaye Diome đã đưa ra thông báo này trên truyền hình nhà nước, đồng thời cho biết thêm rằng sự việc xảy ra ở Dakar và Ziguinchor.

9 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Senegal.

9 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Senegal.

Một Tòa án Senegal hôm thứ Năm đã kết án cựu ứng cử viên Tổng thống Ousmane Sonko 2 năm tù vì tội "Làm hư thanh niên", nhưng tha bổng cho ông ta về tội “Hiếp dâm”.

Sonko, người đặc biệt được lòng các cử tri trẻ tuổi, đã nhiều lần nói rằng các cáo buộc về tội “Hiếp dâm” là một mánh khóe để ngăn ông tranh cử Tổng thống vào năm tới. Luật bầu cử của Senegal cấm các cá nhân bị kết án hình sự ra tranh cử vào các chức vụ chính trị.

Sonko chống đối lại quá trình xét xử, nhưng bị cảnh sát cưỡng chế đưa trở lại Dakar vào Chủ nhật, trước khi tuyên án. Sau phán quyết, những người ủng hộ Sonko đã xuống đường ném đá vào cảnh sát chống bạo động và đốt cháy xe buýt.

Đảng chính trị của Sonko, PASTEF, tuyên bố rằng bản án là một phần của âm mưu chính trị và đưa ra tuyên bố kêu gọi người dân "ngừng mọi hoạt động và xuống đường".

Tại Dakar, khói đen dày đặc bốc lên từ khuôn viên trường đại học trung tâm khi những người biểu tình đốt cháy nhiều xe buýt và đụng độ với cảnh sát chống bạo động, những người đã đáp trả bằng cách sử dụng hơi cay.

Bất chấp những dấu hiệu bất ổn đang diễn ra trong suốt buổi tối, người phát ngôn Chính phủ Abdou Karim Fofana vẫn đảm bảo với công chúng rằng lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình ở thủ đô.

Giống như Sonko, những người ủng hộ ông cho rằng các cáo buộc này có động cơ chính trị, nhưng chính quyền đã bác bỏ điều đó.

Sonko, Chủ tịch Đảng PASTEF-Patriots, đứng thứ ba trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019 sau Macky Sall đương nhiệm và cựu Thủ tướng Idrissa Seck.

Một luật sư Senegal cho biết "Làm hư thanh niên" là một tội nhẹ hơn tội “Hiếp dâm”. Tội này đề cập đến hành vi trụy lạc hoặc khuyến khích sự trụy lạc của một người dưới 21 tuổi.

Vẫn chưa rõ liệu kết quả phiên tòa hôm thứ Năm có đủ để loại Sonko khỏi cuộc bầu cử tiếp theo của Senegal hay không.

Sonko gần đây cũng đã nhận bản án 6 tháng tù treo cho cáo buộc “phỉ báng người khác”, mà anh ấy tuyên bố sẽ kháng cáo.

Bên công tố tuyên bố chính trị gia 48 tuổi này đã tấn công tình dục và dọa giết một phụ nữ làm việc trong tiệm massage vào năm 2021. Các công tố viên đang đề nghị mức án 10 năm tù cho chính trị gia này.

Sonko cho biết anh đã đến thẩm mỹ viện "Sweet Beaute" ở thủ đô Dakar để massage cho chứng đau lưng mãn tính và phủ nhận mọi hành vi tấn công.

Tại tòa, người tố cáo Sonko cung cấp chi tiết về vụ lạm dụng bị cáo buộc, nói rằng cô ta đã bị hãm hiếp năm lần và đã nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng.

Bác sĩ tư vấn cho cô ấy vào buổi tối xảy ra sự việc mà Sonko bị cáo buộc cho biết, ông đã tìm thấy bằng chứng về việc quan hệ tình dục.

Ndeye Khady Ndiaye, chủ tiệm, đã bị buộc tội đồng lõa trong vụ cưỡng hiếp và bị kết án 2 năm. Ndeye Khady Ndiaye đã phủ nhận hoạt động massage của nhân viên cũ có liên quan đến các hành vi tình dục.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/senegal-9-nguoi-chet-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-380414.html