Senegal công bố kế hoạch đàm phán về nhập khẩu gạo tấm với Ấn Độ

Tổng thống Senegal Macky Sall đã công bố kế hoạch đàm phán với Ấn Độ nhằm đảm bảo nguồn cung cấp gạo cần thiết sau khi New Delhi cấm xuất khẩu gạo tấm trên toàn cầu.

Ấn Độ là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Sêngal. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Sêngal. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Senegal Macky Sall đã công bố kế hoạch đàm phán với Ấn Độ nhằm đảm bảo nguồn cung cấp gạo cần thiết sau khi New Delhi cấm xuất khẩu gạo tấm trên toàn cầu và áp thuế xuất khẩu đối với một số loại ngũ cốc khác.

Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp kiềm chế tình trạng lạm phát lương thực đang diễn ra một cách tràn lan ở Senegal, Tổng thống Macky Sall nêu rõ: “Chúng ta phải mở những cuộc đàm phán với Chính phủ Ấn Độ và Pakistanvề nhập khẩu gạo tấm. Tôi muốn nhắc mọi người rằng Senegal là nước xuất khẩu axit photphoric, cho phép Ấn Độ sản xuất phân bón”. Theo ông, Senegal nên được miễn trừ vì lý do đó.

Ấn Độ và Pakistan là 2 nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Senegal - quốc gia chỉ tự túc được khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước. Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với các mặt hàng xuất khẩu khác (như gạo trắng và gạo lứt) từ ngày 8/9 khi quốc gia Nam Á này cố gắng tăng nguồn cung trong nước và ổn định giá lương thực bởi lượng mưa theo mùa ở dưới mức trung bình khiến hoạt động trồng trọt bi hạn chế.

Lệnh cấm có thể tác động nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước ở khu vực Tây và Trung Phi vốn phụ thuộc vào nhập khẩu để bù đắp cho sự thiếu hụt sản xuất trong nước.

Tây Phi đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất được ghi nhận trong năm nay, với hàng triệu người có nguy cơ rơi vào nạn đói do năng suất mùa vụ kém và mất an ninh, trong khi xung đột ở Ukraine khiến khu vực này đặc biệt dễ bị tổn thương do lương thực thiếu hụt và giá cả tăng cao./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/senegal-cong-bo-ke-hoach-dam-phan-ve-nhap-khau-gao-tam-voi-an-do/259957.html