Seo Hyun (SNSD) bị chỉ trích vì đóng nhiều cảnh 18+

Khán giả Hàn Quốc cho rằng vai diễn Ji Woo trong bộ phim 'Love and Leashes' của Seo Hyun quá táo bạo, không phù hợp hình tượng của cô.

Theo Allkpop, ngày 16/2, bài viết với tiêu đề "Tại sao Seo Hyun lại đóng Love and Leashes?" được đăng tải trên diễn đàn thảo luận trực tuyến Hàn Quốc. Bài đăng sớm thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc. Nhiều người tham gia bày tỏ ý kiến trái chiều về bộ phim.

Chuyển thể từ bộ truyện tranh Moral Sense, Love and Leashes là bộ phim kể về mối tình lãng mạn giữa hai nhân viên công sở Ji Woo (Seo Hyun thủ vai) và Ji Hoo (Lee Jun Young thủ vai). Bộ phim tập trung khai thác khía cạnh BDSM trong tình dục - chủ đề còn rất mới mẻ, lạ lẫm.

Khi giới truyền thông đưa tin Seo Hyun đảm nhận vai nữ chính của bộ phim, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ vì nhân vật Ji Woo có hình ảnh quá khác biệt, táo bạo so với hình tượng "em út ngây thơ", trong sáng và ngay thẳng được Seo Hyun duy trì xuyên suốt sự nghiệp.

 Seo Hyun nhận nhiều ý kiến trái chiều vì vai diễn Ji Woo trong bộ phim Love and Leashes. Ảnh: Namoo Actors.

Seo Hyun nhận nhiều ý kiến trái chiều vì vai diễn Ji Woo trong bộ phim Love and Leashes. Ảnh: Namoo Actors.

Không chỉ Seo Hyun, nam diễn viên Lee Jun Young cũng nhận ý kiến trái chiều sau khi góp mặt trong Love and Leashes. "Hình tượng của Jun Young hoàn toàn trái ngược với Ji Hoo, nên tôi không hiểu tại sao anh ấy quyết định quay bộ phim này. Bạn tôi rất thích anh ấy, nhưng lại ghét bộ phim này", một khán giả chia sẻ.

Một số bình luận nhận nhiều lượt đồng tình nhất gồm "Chẳng phải Seo Hyun làm vậy vì muốn rũ bỏ hình ảnh thần tượng của mình hay sao?", "Bộ phim quá nhạt nhẽo, tôi không thể xem hết được", "Tôi phải bỏ dở phim giữa chừng vì không thể chịu đựng cảnh của nam chính", "Cô ấy hoàn toàn đánh mất hình tượng của mình rồi", "Tôi nghĩ Seo Hyun đã đưa ra lựa chọn sai lầm".

Dù vậy, nhiều khán giả vẫn dành lời khen ngợi cho Seo Hyun khi cô luôn nhận vai diễn mới lạ, không ngừng thử thách bản thân.

"Tôi thích nhìn thấy khía cạnh mới của cô ấy. Những vai diễn độc đáo, mang tính thử thách này sẽ giúp cô ấy trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất. Ấn tượng của khán giả về Seo Hyun dưới vai trò em út của SNSD là quá mạnh mẽ, và cô ấy cần tìm cách vượt qua chúng", một khán giả nhận xét.

Ngày 19/2, nữ ca sĩ Seo Hyun (SNSD) và người bạn thân Lee Hwan Hee xuất hiện tại chương trình The Manager dưới tư cách khách mời. Tại đây, Seo Hyun thổ lộ lý do cô từng cảm thấy không vui vẻ khi biết bản thân được ra mắt trong SNSD.

Seo Hyun tiết lộ cô và Lee Hwan Hee trở thành bạn thân kể từ khi họ gặp nhau dưới tư cách thực tập sinh tại SM Entertainment vào 20 năm về trước. Tuy nhiên, chỉ có Seo Hyun được chọn vào SNSD, còn Hwan Hee bị loại. Cô chuyển sang công ty khác và trở thành ca sĩ solo.

Seo Hyun cảm thấy buồn bã khi bạn thân Lee Hwan Hee không thể gia nhập SNSD. Ảnh: Naver.

Seo Hyun cho biết việc Lee Hwan Hee không có mặt trong đội hình ra mắt của SNSD khiến cô thất vọng và buồn bã.

"Lúc nghe tin chỉ có mình tôi được vào SNSD, tôi không hạnh phúc chút nào. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi, và tôi không thể ngừng khóc. Suy nghĩ về chuyện đó thôi cũng có thể khiến tôi bật khóc. Tôi không dám liên lạc với cô ấy. Tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng sau đó cô ấy chủ động liên lạc với tôi để chúc mừng. Chỉ việc có được một người bạn như này thôi cũng khiến tôi nghĩ mình đã sống thật tốt", Seo Hyun khóc trong khi giãi bày suy nghĩ thật của cô về việc ra mắt cùng SNSD.

Seo Hyun chia sẻ cách cô tin tưởng và dựa dẫm vào Hwan Hee khi cả hai còn là thực tập sinh: "Trước khi cậu vào công ty, mình không nói chuyện với ai cả. Mình cảm thấy không thoải mái và sợ hãi khi ở gần người khác. Nhưng tại thời điểm cậu gia nhập và họ bảo rằng chúng mình bằng tuổi, mình lập tức cảm thấy đây chính là định mệnh. Nếu không có cậu, mình không biết liệu có thể chịu đựng được không".

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/seo-hyun-snsd-bi-chi-trich-vi-dong-nhieu-canh-18-post1297427.html