Seoul bác tin Triều Tiên tấn công mạng

Ngày 22-11, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên rõ ràng không tạo ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với an ninh mạng của Hàn Quốc, với việc không có nỗ lực tấn công mạng nghiêm trọng nào được ghi nhận kể từ cuối tháng 3 vừa qua.

Người phát ngôn cơ quan trên Kim Eui-kyeom nói: “Cấp độ báo động an ninh mạng của Hàn Quốc vẫn ở mức bình thường kể từ 18 giờ ngày 20-3”. Phát biểu trên được đưa ra để nhằm phản hồi thông tin do một tờ báo địa phương đưa rằng Triều Tiên đã nỗ lực tấn công mạng nhằm vào các đơn vị tình báo của chính phủ và quân đội Hàn Quốc trong tháng 3-2018, ngay trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hôm 27-4 vừa qua. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này. Sau đó, hai bên còn tổ chức thêm 2 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều khác vào tháng 5 và tháng 9 vừa qua.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198590_seoul-bac-tin-trieu-tien-tan-cong-mang.aspx