Seoul được độc lập triển khai các dự án viện trợ cho Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc kết luận thành phố Seoul đáp ứng các yêu cầu cụ thể để thực hiện các dự án viện trợ, như duy trì quan hệ ổn định với Triều Tiên, đảm bảo sự minh bạch trong việc phân phối hàng.

Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại khu vực cửa khẩu ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, chính quyền thành phố Seoul đã trở thành chính quyền địa phương đầu tiên của Hàn Quốc được quyền độc lập tiến hành các dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, sau khi Chính phủ Hàn Quốc sửa đổi các quy định liên quan vấn đề này.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/11 cho biết bộ này đã phê duyệt đề nghị của chính quyền thành phố Seoul được tiến hành các dự án viện trợ cho Triều Tiên.

Theo một quan chức Bộ Thống nhất, bộ này kết luận chính quyền thành phố Seoul đáp ứng các yêu cầu cụ thể để thực hiện các dự án viện trợ, như duy trì quan hệ ổn định với Triều Tiên, đảm bảo sự minh bạch trong việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo.

Tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi các quy định liên quan để cho phép các chính quyền địa phương ở nước này được hành động độc lập trong việc viện trợ cho Triều Tiên.

Theo quy định trước đó, các chính quyền địa phương phải phối hợp với các tổ chức tư nhân để tiến hành các hoạt động viện trợ này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào sẽ diễn ra các hoạt động viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lạnh nhạt.

Tháng Sáu vừa qua, Hàn Quốc công bố kế hoạch viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới, song Triều Tiên đã từ chối./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/seoul-duoc-doc-lap-trien-khai-cac-du-an-vien-tro-cho-trieu-tien/606873.vnp