Sếp nhí mở lớp học đánh vần, sinh học, toán học cho Đoan Trang, Midu, Minh Hằng

Dự án mới mẻ cùng tốc độ nói quá nhanh của 'sếp nhí' khiến bộ 3 cố vấn xinh đẹp phải yêu cầu Quỳnh Hương đọc chậm lại biến sân khấu Kiddie Shark bỗng chốc trở thành lớp học đánh vần.

Tập 8 “Sếp nhí khởi nghiệp” chứng kiến màn gọi vốn siêu đáng yêu của những “nhà sáng lập” nhỏ tuổi. Trong đó, nổi bật nhất là “founder nhí” nhỏ tuổi nhất chương trình Vũ Lâm với dự án "Gugu – Con có thể", mục đích khởi nghiệp là để dành tiền lớn lên học phi công. “Sếp nhí” Quỳnh Hương gây ngạc nhiên cho dàn cố vấn khi mang “ấu trùng ruồi lính đen” đến gọi vốn và cuối cùng là hai bạn nhỏ Đức Hiếu – Thanh Thảo mong muốn xây dựng Fanpage cộng đồng, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

Dàn cố vấn của "Sếp nhí khởi nghiệp" tuần này có sự xuất hiện của Minh Hằng. Lần đầu ngồi ghế nóng, nữ ca sĩ choáng trước loạt vấn chấp từ “sếp nhí”.

Được truyền lửa tình yêu nghiên cứu từ ba, Quỳnh Hương mang đến “Sếp nhí khởi nghiệp” dự án “nuôi ấu trùng ruồi lính đen”. Dự án mới mẻ cùng tốc độ nói quá nhanh của “sếp nhí” khiến bộ ba cố vấn xinh đẹp phải yêu cầu Quỳnh Hương đọc chậm lại biến sân khấu Kiddie Shark bỗng chốc trở thành lớp học… đánh vần.

Cô bé Quỳnh Hương gọi vốn đầu tư phát triển dự án nuôi ấu trùng ruồi lính đen.

Theo Quỳnh Hương, ruồi lính đen vốn là sinh vật có ích cho môi trường nhưng lại chưa được sử dụng đúng mục đích. Qua quá trình tìm tòi và nghiên cứu, Quỳnh Hương nhận ra rằng ruồi lính đen mang lại rất nhiều lợi ích cho con người như: thức ăn chăn nuôi, phân hủy rác hữu cơ, phân bón cho cây, đặc biệt còn có thể chiết xuất tinh dầu. Chính vì thế, để có tài chính tiếp tục phát triển dự án trong tương lai, Quỳnh Hương kêu gọi số tiền đầu tư 150 triệu đồng cho 20% cổ phần.

Với số tiền này, Quỳnh Hương dự định trong giai đoạn đầu sẽ tập trung nuôi ấu trùng, giai đoạn 2 sẽ mở rộng quy mô, nuôi ruồi đẻ trứng và phân phối cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhà xử lý phân bón… Ước tính, giai đoạn 1 sau khi được hoàn thiện sẽ thu được lợi nhuận khoảng 9 triệu đồng. “Founder nhí” tự tin, sau một năm sẽ hoàn vốn cho nhà đầu tư. Trong quá trình chia sẻ về dự án, Quỳnh Hương còn tiện thể chiêu dụ Đoan Trang làm đại sứ cho dự án với lời mời gọi “nếu cô gõ búa cho con, con sẽ mời cô làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của con”.

Đoan Trang vui vẻ cho biết “Không phải vì hợp đồng trở thành đại sứ Trang ruồi mà cô gõ búa cho con, nhưng cũng giống như các cô chú ở đây con có một sự nhạy bén con sẽ thành công trong các lĩnh vực mà con theo đuổi. Chắc chắn con sẽ thuyết phục được shark Linh”.

Am hiểu về dự án mình đang thực hiện, xây dựng kế hoạch phát triển rõ ràng trong tương lai, Quỳnh Hương nhanh chóng thuyết phục được bộ tứ cố vấn đồng ý cho gặp Shark Linh. Theo dõi phần thuyết trình của “sếp nhí” Quỳnh Hương trong căn phòng bí mật, Shark Linh cũng bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên nghe đến dự án thú vị này. Tuy nhiên, hiện tại dự án cũng chỉ mới trong quá trình nghiên cứu, vì thế Shark Linh đề xuất giai đoạn đầu sẽ đầu tư 30 triệu cho 20% cổ phần để hỗ trợ cho Quỳnh Hương tiếp tục nghiên cứu. Khi dự án hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động sẽ xem xét đầu tư tiếp.

Vũ Lâm (7 tuổi) là một trong những “startup nhí” nhỏ tuổi nhất chương trình, đến với “sếp nhí khởi nghiệp” để kêu gọi đầu tư 180 triệu đồng, phát triển dự án Gugu – cửa hàng chuyên cung cấp nước ép trái cây, tốt cho sức khỏe. Tiết lộ về lý do kinh doanh khi tuổi đời còn rất nhỏ, “nhà sáng lập nhí” Gugu khiến ban cố vấn bật cười khi bất ngờ cởi áo gile để lộ bên trong là chiếc áo phi công và đập mạnh vào ngực để khẳng định “con bán nước ép để có tiền đóng học phí học phi công, đây mới thực sự là ước mơ của con”.

Sếp nhí nhỏ tuổi nhất Kiddie Shark kể rằng đã thực hiện dự án được 2 tháng. Theo “founder nhí” Gugu, các sản phẩm của Gugu đều sử dung nguồn nguyên liệu tươi, áp dụng kĩ thuật ép chậm nên giữ được nguyên vẹn lượng vitamin trong trái cây.

Với thông điệp “Gugu – con có thể” Vũ Lâm dự định sẽ tạo một biệt đội gồm các bạn nhỏ có cùng sở thích, đam mê khởi nghiệp và có tinh thần tự lập từ sớm.

Nói về kế hoạch phát triển cửa hàng trong tương lai, startup 7 tuổi cho biết, trước mắt em sẽ tập trung vào việc phát triển ứng dụng bán hàng để có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, vị trí giao – nhận của khách khi có đơn hàng phát sinh.

Trước sự hồn nhiên, ngây thơ đúng với độ tuổi nhưng ấp ủ hoài bão lớn của “founder nhí” Gugu khiến bộ tứ cố vấn hoàn toàn bị chinh phục và không ngần ngại trao cơ hội cho em được gặp shark Thái Vân Linh.

Hóa thân thành hai cá mập nhí bị rác thải nhựa quấn xung quanh, hai anh em Hiếu – Thảo đưa ra hàng loạt những vấn đề về môi trường mà xã hội hiện nay đang gặp phải: nguồn nước từ sông ngòi bị ô nhiễm nặng, sinh vật biển đang kêu cứu từ việc xả rác thải ở các khu công nghiệp, rác thải nhựa…. Trước hàng loạt những chấp vấn “khó nhằn” từ anh em nhà “cá mập nhí”, các vị cố vấn Midu, Đoan Trang, Minh Hằng lần lượt “đứng hình” và chỉ biết im lặng lắng nghe bởi những vấn để mà hai “sếp nhí” đang đề cập thật sự đang là điều đáng phải suy ngẫm của xã hội trong thời điểm hiện nay.

Hiểu được những vấn nạn mà môi trường đang gặp phải cũng mong muốn khuyến khích ý thức bảo vệ môi trường trong các bạn nhỏ, kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến cuộc sống xanh và sử dụng những sản phẩm thân thiện với tự nhiên. Hai anh em Hiếu – Thảo kêu gọi số tiền 200 triệu để đầu tư vào dự án bảo vệ môi trường.

Ở thời điểm hiện tại, hai em cũng đã xây dựng Fanpage với hơn 11.000 người theo dõi và đang hợp tác với một cửa hàng cây xanh, thu gom rác, pin đã qua sử dụng từ các bạn học sinh, trung bình cứ 30 cục pin hoặc 1kg rác nhựa sẽ đổi lấy 1 cây xanh.

Theo shark Thái Vân Linh, ý tưởng mà hai “starup nhí” này mang đến cho chương trình là rất tốt nhưng mô hình kinh doanh lại không ổn và khó có thể phát triển mạnh trong tương lai nếu muốn đi một chặng đường dài.

Tuy nhiên để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp vì cộng đồng, Shark linh đề nghị tài trợ 10 triệu đồng để hai em có thể tiếp tục phát triển fanpage, quảng bá, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Khi mô hình kinh doanh đã hoàn thiện và rõ ràng hơn, lúc đó sẽ xem xét về vấn đề kinh doanh.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sep-nhi-mo-lop-hoc-danh-van-sinh-hoc-toan-hoc-cho-doan-trang-midu-minh-hang-534834.htm