Sequoia Capital Ấn Độ lựa chọn 17 startup có tiềm năng châu Á

Surge - môt chương trình có quy mô mở rộng nhanh chóng do Sequoia Capital Ấn Độ vận hành hướng tới các startup (công ty khởi nghiệp) trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ mới đây đã công bố danh sách 17 công ty startup giai đoạn đầu được lựa chọn cho Surge 04 2020.

Các startup này có trụ sở tại Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Úc - lần đầu tiên tham gia kể từ khi chương trình này ra mắt.

Nhóm các startup này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm Công nghệ giáo dục (EdTech), Công nghệ tài chính (FinTech), Công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME Tech), Công cụ dành cho lập trình viên (DevTools), Tiêu dùng (Consumer), Công nghệ chăm sóc sức khỏe (HealthTech) và Sàn TMĐT cho doanh nghiệp (B2B marketplaces). Điều đặc biệt của lần này là hơn một nửa số startup là các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm (SaaS).

Mười một trong số 17 startup được xây dựng hướng tới các thị trường xuyên quốc gia, xóa nhòa ranh giới địa lý ngay từ ngày đầu hoạt động. Nhiều công ty trong số này cũng đang thách thức các giới hạn hiện tại của lĩnh vực mà họ hoạt động, thực hiện số hóa và tạo ra những thay đổi đột phá trong các ngành truyền thống như logistics (giao nhận), ô tô và bảo hiểm.

Chương trình Surge hỗ trợ hướng tiếp cận "kiến trúc mở", khuyến khích nhà đầu tư và thành viên của hệ sinh thái khởi nghiệp tham gia vào các vòng Surge nhằm hỗ trợ cho các thành viên sáng lập startup tốt hơn. Các startup tham gia Surge 04 đã huy động được 45,35 triệu USD từ các vòng Surge trước đó và từ các nhà đầu tư khác. Cũng như với các nhóm của các lần Surge trước, phần lớn các startup sẽ tham gia chương trình với các nhà đồng đầu tư tổ chức và thiên thần.

Chỉ chưa đầy 2 năm kể từ khi ra mắt, Surge đã tăng trưởng mạnh mẽ thành một cộng đồng quốc tế với hơn 150 nhà sáng lập trên toàn cầu. Chỉ riêng nhóm startup tham gia lần này có các nhà sáng lập làm việc tại 7 quốc gia, bao gồm: Mỹ, Bỉ, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Úc.

Ông Rajan Anandan, Tổng giám đốc Sequoia Capital India LLP, cho biết: "Chương trình Surge 04 đã thu hút một nhóm các nhà sáng lập đặc biệt xuất sắc và quyết tâm cao mà chúng tôi rất tự hào được hợp tác với họ. Các nhà sáng lập này đã chứng tỏ lòng can đảm khi khởi nghiệp và duy trì hoạt động trong suốt cả năm vô cùng khó khăn này. Nhóm startup được lựa chọn lần này là sự phản ánh việc hệ sinh thái khởi nghiệp của khu vực sẽ phát triển và định hướng như thế nào trong vài năm tới – có thể tác động tới toàn bộ các nền kinh tế trong khu vực. Các công ty này sẽ vươn ra ngoài thị trường nội địa, ưu tiên số hóa, và tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề của mọi lĩnh vực trên toàn cầu. Chúng tôi rất tự hào khi trở thành một phần của quá trình phát triển này".

Giống như Surge 03, Surge 04 này sẽ được triển khai hoàn toàn trực tuyến đến tháng 3 năm 2021. Mô hình trực tuyến cho phép nhóm các startup tham gia Surge trở nên dễ tương tác và hòa nhập hơn, với hàng loạt các phiên làm việc được tổ chức tới tất cả các cựu thành viên Surge.

Ngọc Hân

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sequoia-capital-an-do-lua-chon-17-startup-co-tiem-nang-chau-a-148181.html