Serbia 0-2 Brazil: Ai hay nhất và ai tệ nhất?

Đội bóng xứ Samba đã đánh bại đối thủ trên sân Spartak ở Moscow để giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Paulinho và Thiago Silva là 2 người đã ghi bàn cho Selecao.

Theo đó, tiền vệ của Barcelona, Paulinho đã mở tỉ số của trận đấu chỉ 9 phút trước khi hiệp 1 kết thúc bằng tình huống chích mũi giày ở cự ly gần với thủ môn đội bạn. Trong khi đó, trung vệ Thiago Silva tiễn Serbia về nước bằng bàn thắng từ pha đánh đầu của mình.

Brazil đã kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau chiến thắng này, và họ cũng sẽ gặp Mexico ở vòng 16 đội vào ngày 02/07 (giờ quốc tế). Dưới đây là những người chơi xuất xắc nhất và tệ nhất trong trận đấu vừa diễn ra.

Xuất sắc nhất: Paulinho

Paulinho đưa Selecao lên ở phút thứ 36, khi anh bám theo đường chuyền đẹp mắt của Phillipe Coutinho và kết thúc bằng pha dứt điểm cực kỳ tinh tế. Đây là pha bóng mà cả hai đã rất quen thuộc trong màu áo câu lạc bộ Barcelona.

Paulinho đã trở lại đỉnh cao trong màu áo Barcelona và ĐT Brazil.

Tiền vệ số 15 chơi ở vị trí lệch phải trong sơ đồ 3 người ở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh chơi không nổi bật trong những tình huống phòng thủ (dù tỉ lệ chuyền bóng chính xác hơn 88%), nhưng rõ ràng pha làm bàn trong một thế trận khá bế tắc của đội bóng vàng xanh cũng đã đủ để giới chuyên môn đánh giá cao trong 65 phút có mặt trên sân.

Xuất sắc nhất: Philippe Coutinho

Tiền vệ tấn công của đội tuyển Brazil được cho là cầu thủ xuất sắc nhất trong số 23 tuyển thủ mà ông Tite mang đến World Cup năm nay. Những màn trình diễn đẳng cấp của anh trong cả ba trận đấu đã trở nên quan trọng khi Selecao đứng đầu ở bảng E.

Tiền vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá đang trở thành mắt xích quan trọng ở ĐT Brazil.

Coutinho đã có đường kiến tạo thứ ba ở giải đấu khi anh giúp Paulinho mở tí số với đường chuyền đẹp mắt ở phút 36 của trận đấu. Hơn nữa, anh gần như không mắc một sai lầm nào dù là nhỏ nhất trong khi đối đầu với Serbia, lối chơi thông minh và nhanh nhẹn đã giúp anh hoán đổi vị trí trên hàng công cực kì linh hoạt. Phillipe Coutinho kết thúc trận đấu với tỉ lệ chuyền bóng chính xác kinh ngạc, lên đến hơn 90%.

Xuất sắc nhất: Neymar

Neymar có lẽ đã có một trong những trận đấu hay nhất của anh tại World Cup khi Brazil giành được chiến thắng 2-0 trước Serbia. Cầu thủ này rất tích cực tham gia vào các pha lên bóng của Selecao và đóng góp vào tất cả các phương án xuyên phá đối thủ của đội nhà.

Neymar luôn chơi tuyệt hay khi đã lấy lại được phong độ vốn có của mình.

Nếu may mắn hơn, cá nhân Neymar có thể ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này với 1 cơ hội bị thủ thành bên phía Serbia cản phá ở hiệp một, tình huống còn lại diễn ra ở phút thứ 80.

Tuy nhiên, pha kiến tạo cho đồng đội Thiago Silva ghi bàn thắng quyết định của trận đấu cũng đã giúp anh chàng này xứng đáng được xếp vào danh sách những người chơi hay nhất đêm qua.

Tệ nhất: Adem Ljajic

Tiền vệ này đã chơi trận thứ 2 tại World Cup 2018, khi khi Sergej Milinkovic Savic được chuyển về vai trò tự nhiên với vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, sự kết hợp của cầu thủ đang chơi cho Torino đã không thành công khi anh trở thành một trong những người chơi thảm hại nhất của Serbia.

Ljajic đã có trận đấu tồi tệ trước những ngôi sao bên phía đối thủ.

Được chơi ở vị trí "số 10" ngay sau tiền đạo Aleksander Mitrovic, nhưng Ljajic gần như mất hút trên sân, ngoại trừ những pha phạm lỗi không đáng có. Tiền vệ này chỉ tung ra 1 đường chuyền chính xác trong khoảng thời gian trên sân trước khi bị thay ra ở phút thứ 75.

Tệ nhất: Aleksander Mitrovic

Khi nói đến những cơ hội mà Serbia đã tạo ra, bản thân tiền đạo đang chơi cho Newcastle United đã bỏ lỡ khá nhiều. Phần lớn các cơ hội đó đều rất rõ ràng nhưng Motrovic đã không thể tận dụng thành công dù chỉ một lần.

Tiền đạo 23 tuổi đã bỏ lỡ tình huống cực kỳ ngon ăn khi cú dứt điểm sở trường trên không của mình đã nằm gọn trong tay thủ thành Alisson Becker, qua đó gián tiếp lấy đi hy vọng có điểm trong hiệp hai của Serbia.

Thể hình to lớn không giúp gì cho Mitrovic trong trận đấu này.

Hơn nữa, sự liên kết của anh với hàng tiền vệ là không tốt khi tiền đạo này chỉ hoàn thành 37% những đường chuyền bóng của mình, một con số khá tệ với một trung phong chơi ở World Cup. Chính điều này đã khiến các pha tấn công quen thuộc của Serbia rơi vào bế tắc, và thất bại 0-2 trước Brazil cũng là điều dễ hiểu.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/serbia-0-2-brazil-ai-hay-nhat-va-ai-te-nhat-d478112.html