Serbia phủ nhận thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Ngày 6/11, Tổng thống Serbia Alexandr Vucic cho biết nước này không có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, dù trước đó ông Vucic đã thị sát cuộc tập trận quân sự song phương và kiểm tra các hệ thống phòng không hiện đại này.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Almasdar News/TTXVN

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Almasdar News/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn phát biểu của Tổng thống Vucic trên kênh truyền hình RTS cho rằng S-400 là một hệ thống tên lửa phòng không ấn tượng, nhưng Belgrade không có kế hoạch mua hệ thống phòng không tối tân này vì không đủ kinh phí trong bối cảnh quốc gia Balkan này đang phải ưu tiên tài chính cho xây dựng đường cao tốc và đầu tư vào nhiều dự án khác.

Trước đó, ngày 25/10 vừa qua, ông Vucic đã thị sát cuộc tập trận chung "Slavic Shield 2019" giữa Nga và Serbia tổ chức tại sân bay quân sự Bataynitsa ở gần thủ đô Belgrade. Ông xác nhận rằng nước này đã mua hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga và nhấn mạnh nguyện vọng của Serbia là muốn sở hữu cả S-400.

Công Thuận (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/serbia-phu-nhan-thuong-vu-mua-he-thong-phong-khong-s400-cua-nga-20191107063224642.htm