Serbia xác nhận 'đạo diễn' Putin trong ván bài Serbia-Kosovo

Tổng thống Serbia nhấn mạnh nhất định cần quan điểm của phía Nga về bất cứ vấn đề nào giữa Serbia-Kosovo.

Thông tấn TASS của Nga hôm 18/6 dẫn lời Tổng thống Serbia Alexander Vucic tuyên bố sự cần thiết của Nga đối với các vấn đề giữa Serbia-Kosovo. Một động thái cho thấy sự ủng hộ hoàn toàn của người Serbia đối với vai trò "ông chủ" Nga ở miền Trung Balkan.

Serbia coi Nga mới là ông chủ trò ở trung Balkan. Ảnh minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Serbia Alexander Vucic

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Thủ đô Belgrade của Serbia hôm 18/6, Tổng thống Alexander Vucic khẳng định niềm tin vào sự ủng hộ của Nga đối với Serbia, đồng thời khẳng định mọi vấn đề Serbia-Kosovo đều cần phải có sự chấp thuận của Nga tại HĐBA LHQ.

"Bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cho vấn đề Kosovo sẽ cần sự chấp thuận của Nga ở cấp độ của HĐBA LHQ và là một đối tác luôn ủng hộ Serbia" - Tổng thống Vucic tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Serbia cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau ba hoặc bốn ngày nữa để trao đổi về những vấn đề mang tính kỹ thuật như "làm thế nào Serbia có thể bảo vệ lợi ích của mình theo cách tốt nhất có thể".

Ông Vucic xác nhận sẽ có các cuộc họp với các đại diện ở châu Âu và Mỹ, được thực hiện bởi các đại diện Chính phủ Serbia. Tất nhiên, các cuộc họp như vậy sẽ diễn ra sau cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Sự tin tưởng như tuyệt đối về việc Nga sẽ bảo vệ cho lợi ích cuối cùng của Serbia đã được thể hiện rõ bởi từng câu chữ và động thái mà Tổng thống Vucic chia sẻ với báo giới. Ở đây, cần lưu ý thêm là phía Kosovo đòi tự trị cũng đặc biệt cần tiếng nói của người Nga để có thể xác nhận chính bản thân họ là một thể chế như thế nào, cũng như giải quyết các vấn đề của mình trên trường quốc tế.

Năm 2008, Kosovo tuyên bố độc lập. Serbia từ chối công nhận nhà nước Kosovo và vẫn coi nơi đây là một phần lãnh thổ của Serbia. Cùng với sự hỗ trợ của EU và Mỹ, Serbia và Kosovo hiện đang tìm kiếm việc chấp thuận cho nhau trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế, như Interpol và UNESCO cũng như quy chế thành viên LHQ.

Serbia-Kosovo, dưới sự hỗ trợ của EU đã đạt được một thỏa thuận mang tên Thỏa thuận Brussels, văn kiện đầu tiên về nguyên tắc bình thường hóa quan hệ. Nhưng cả hai bên đều chưa sẵn sàng thỏa hiệp về tình trạng thể chế cuối cùng của Kosovo.

Khi bế tắc vẫn còn, phía Mỹ ủng hộ phương pháp "đổi đất lấy hòa bình", trong đó, Thung lũng Presevo của Serbia sẽ gia nhập Kosovo, còn phía bắc Kosovo với đa số người Serb sinh sống sẽ thuộc về Serbia. EU kịch liệt lên án ý tưởng này và phía Nga cũng không ngoại lệ.

Trong thời điểm bế tắc đó, hồi năm 2018, bên lề Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I tổ chức ở Pháp, Tổng thống Kosovo Hashim Thaci đã lần đầu tiên có dịp gặp Tổng thống Nga và nhận được câu trả lời về căng thẳng giữa Serbia-Kosovo.

Khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng, Moscow ủng hộ một giải pháp thỏa hiệp, nhưng phải chấp nhận được với Belgrade và phải được HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua. Điều này có nghĩa, Nga ủng hộ Thỏa thuận hòa bình Serbia-Kosovo nhưng không công nhận Nhà nước Cộng hòa Kosovo.

Việc không công nhận Nhà nước Kosovo cũng đồng nghĩa với việc thỏa thuận Serbia-Kosovo trở nên khó còn giá trị.

Chính Ngoại trưởng Kosovo Behgjet Pacolli từng rằng khẳng định tập trung vào việc thuyết phục các nước còn lại công nhận Nhà nước Kosovo là quan trọng hơn rất nhiều việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Serbia.

Chính việc đưa vấn đề Serbia-Kosovo lên tầm quốc tế, nơi Nga là một thành viên HĐBA LHQ và có quyền phủ quyết, đã khiến cho vấn đề ở vùng Balkan gần biên giới Nga không thể được diễn ra như những gì phương Tây mong đợi.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/serbia-xac-nhan-dao-dien-putin-trong-van-bai-serbia-kosovo-3409035/