Serena bất ngờ 'chiếm sóng' toàn cầu

Theo Twitter, huyền thoại quần vợt Serena Williams đã trở thành VĐV nữ được tweet nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng ra mắt năm 2006.

Serena chia tay quần vợt đỉnh cao để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Ảnh: GETTY

Serena chia tay quần vợt đỉnh cao để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Ảnh: GETTY

Sau một sự nghiệp phi thường, Serena đã tạm biệt thế giới quần vợt chuyên nghiệp, để lại những dấu ấn sâu đậm trên sân đấu cũng như trên mạng xã hội. Trên Twitter, tay vợt ngoại hạng này là VĐV nữ được tweet nhiều nhất mọi thời đại.

Tuy không thắng ở trận đấu cuối cùng tại Mỹ mở rộng (ngày 2-9) trước Ajla Tomljanovic, nhưng Serena vẫn có thể hãnh diện chào từ biệt quần vợt trong tư thế ngẩng cao đầu.

Việc trở thành VĐV nữ được quan tâm nhiều nhất như một giải thưởng bổ sung vào bảng thành tích lẫy lừng của Serena, ngôi sao quần vợt đã giành được 23 danh hiệu đơn Grand Slam (cùng với 39 danh hiệu đôi) trong suốt sự nghiệp.

Tuy mạng xã hội không ghi rõ tổng số lượt tweet nhưng nền tảng vẫn hiển hiện 74% người dùng đã đăng tweet trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến ngày 2-9, dù suốt một năm trời trước đó không hề đề cập gì đến Serena.

Serena bỗng chốc trở thành nguồn cảm hứng và được cả thế giới quan tâm nhất tuần qua. Ảnh: GETTY

Theo Visibrain - công cụ theo dõi mạng xã hội, con số có thể lên tới 20,6 triệu lượt tweet kể từ năm 2006. Tay vợt này đã tạo ra tiếng vang lớn nhất trong năm 2018 khi để thua Naomi Osaka trong trận chung kết Mỹ mở rộng tại New York.

Về hashtag, #Serena, #SerenaWilliams và #ThankYouSerena lần lượt đếm được 187.347 tweet, 140.400 tweet và 52.121 tweet trong bảy ngày qua trên Twitter, Visibrain cho biết.

Tổng cộng, có hơn một triệu lượt tweet đã được đăng về Serena. Con số này tăng lên gần 1,9 triệu lượt kể từ ngày 1-1-2022.

Cũng theo thống kê này, huyền thoại 40 tuổi bỏ xa chị gái Venus Williams với 202.055 lượt tweet, VĐV Simone Biles (446.613 lượt tweet), dù thua xa các VĐV nam như Cristiano Ronaldo (16,4 triệu lượt tweet), LeBron James (8,1 triệu lượt), Tom Brady (5,7 triệu) và Lionel Messi (4,2 triệu) tính đến đầu năm 2022.

Mạng xã hội Twitter ăn theo trào lưu khi tung ra biểu tượng con dê - GOAT. Ảnh: CMH

Bắt nhịp theo trào lưu của quần vợt thế giới, Twitter đã tận dụng và cho ra đời avatar và hình nền liên quan đến tên tuổi của Serena.

Twitter đã tung ra một biểu tượng cảm xúc đặc biệt, có hình “con dê” mặc trang phục quần vợt và cầm cây vợt trên tay. Biểu tượng xuất hiện trong các tweet với các hashtag bắt đầu bằng #Serena, #SerenaWilliams và #ThankYouSerena. GOAT cũng là từ viết tắt của “Greatest Of All Time”.

Trước đó, Twitter đã từng sử dụng tính năng này để vinh danh VĐV thể dục dụng cụ Olympic Simone Biles, cầu thủ bóng đá người Mỹ Tom Brady và các cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Serena, từ Michelle và Barack Obama, đến LeBron James, Simone Biles và biểu tượng quần vợt nữ thế giới - Billie Jean King.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/serena-bat-ngo-chiem-song-toan-cau-post697363.html