Serena thắng đơn, thắng kép

Không lâu sau khi đoạt danh hiệu Laureus (được coi như Oscar thể thao) cho hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất năm, Serena Williams lại thống trị các giải thưởng của làng quần vợt nữ thế giới năm qua.

Ngôi sao 28 tuổi người Mỹ vừa ẵm luôn cả danh hiệu Tay vợt xuất sắc nhất năm lẫn Bộ đôi xuất sắc nhất năm (cùng cô chị Venus) trong buổi lễ trao giải WTA Awards 2009. Đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng. Về thành tích đánh đơn, Serena bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình các chức vô địch Australian Open và Wimbledon 2009. Cô còn vào đến bán kết US Open và tứ kết French Open năm qua. Về thành tích đánh đôi trong năm 2009, Serena và chị gái cũng đăng quang tại Australian Open, Wimbledon và US Open. Người đang giữ “ngôi hậu” US Open, tay vợt Kim Clijsters cũng giành cú đúp giải thưởng: Sự trở lại ấn tượng nhất năm và Tinh thần thể thao Karen Krantzcke. Đồng hương người Bỉ của Clijsters là Yanina Wickmayer trở thành Tay vợt tiến bộ nhất năm nhờ bước đột phá vào Top 20 thế giới. Gương mặt mới của năm thuộc về Melanie Oudin, ngôi sao tuổi teen đã tạo nên những cú sốc thú vị khi vào đến vòng 4 Wimbledon và tứ kết US Open năm qua. Buổi lễ vinh danh của Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) năm nay còn ghi nhận Liezel Huber là Tay vợt tích cực hoạt động xã hội nhất năm. Trong khi đó, cô gái Nga xinh đẹp Elena Dementieva được bầu là Tay vợt được CĐV yêu mến nhất năm.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Serena-thang-don-thang-kep/20103/85742.datviet