Sergio Ramos tạo dáng cực ngầu, hăm dọa các chân sút tại World Cup 2018

Mới đây các cầu thủ Tây Ban Nha đã cùng thực hiện bộ ảnh chân dung trang phục thi đấu World Cup 2018.

Sergio Ramos khoe hình xăm cực chất.

Anh được xem là trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, là cái tên mà mọi cầu thủ tấn công đều phải e ngại mỗi khi đối đầu. Anh đặt tay lên miệng để khoe hình xăm bông hoa hồng trên mu bàn tay trái.

Mặc dù đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì "triệt hạ" Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên với mẫu cầu thủ như Ramos, anh chẳng mấy để tâm đến điều đó.

Diego Costa cũng tạo dáng ngầu không kém. Mặc dù có phong độ khá ấn tượng ở cấp độ CLB nhưng Costa vẫn chưa thực sự thích nghi với lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha. Vấn đề trung phong cắm vẫn đang rất nhức nhối đối với La Roja thời điểm này.

Sau tấm hình nhí nhố cùng Diego Costa, Nacho Fernandez trở lại với phong cách quý ông khi đứng chụp riêng. Ở kỳ World Cup sắp tới anh sẽ là phương án dự phòng cho bộ đôi Ramos và Pique. Ở cấp độ CLB, Nacho chơi khá ổn định, sự đa năng của anh đã giải quyết mọi vấn đề mà Real Madrid gặp phải ở mùa giải trước.

Marco Asensio cũng sẽ là một nhân tố hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ World Cup sắp tới. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Real vừa trải qua một mùa giải hết sức tuyệt vời. Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của La Roja trong tương lai.

Dani Carvajal cũng đã kịp bình phục chấn thương để tham dự kỳ World Cup lần này. Có thể thấy rõ sự vui mừng của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Thiago Alcantara là người thừa hưởng chiếc áo số 10 do Cesc Fabregas không được triệu tập. Với phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich, Thiago sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng trong lối chơi của La Roja.

World Cup 2018 sẽ là giải đấu cuối cùng của Iniesta trong màu áo La Fura Roja. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, "San Andres" đã có 126 trận đấu cho ĐTQG, giành được 2 chức vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) và chức vô địch World Cup (2010) cùng ĐTQG. Iniesta cũng chính là người hùng ở Tây Ban Nha khi anh là tác giả của bàn thắng duy nhất đưa La Fura Roja lên đỉnh thế giới vào năm 2010.

Azpilicueta mặc dù đang là trụ cột của Chelsea nhưng anh khó có thể cạnh tranh một suất đá chính bởi Tây Ban Nha đang sở hữu quá nhiều cầu thủ tài năng.

David De Gea vẫn sẽ là chốt chặng đáng tin cậy. Anh là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Găng tay vàng World Cup 2018.

Sau một mùa giải ấn tượng cùng Bilbao, Kepa Arrizabalaga được HLV Julen Lopetegui triệu tập làm phương án dự phòng cho David De Gea.

Pepe Reina như thường lệ vẫn chỉ là sự lựa chọn số 3.

Endo

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/sergio-ramos-tao-dang-cuc-ngau-ham-doa-cac-chan-sut-tai-world-cup-2018-d475649.html