Sét đánh trúng bồn dầu ở Cuba gây cháy lớn, Mỹ sẵn sàng giúp đỡ

Giới chức địa phương cho hay, vụ hỏa hoạn do sét đánh ở một bồn dầu thô tại cảng Matanzas (Cuba) đã gây ra vài vụ nổ lớn vào sáng 6/8. Hậu quả, ít nhất 121 người bị thương và 17 lính cứu hỏa đi chữa cháy đã mất tích.

Tờ Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba cho hay, xác suất cao là một số người mất tích đã tử vong. Trong một cuộc họp báo chiều 6/8, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, các đội cứu hộ đã tìm được một thi thể chưa nhận dạng được. Truyền thông địa phương cho rằng đó là một trong những người lính cứu hỏa bị mất tích.

Cháy nổ tại cơ sở chứa dầu thô ở Cuba. Ảnh: AP.

Cơ sở lưu trữ dầu này nằm ở khu vực vịnh Matanzas đối diện trung tâm thành phố. Theo truyền thông nhà nước Cuba, 800 cư dân gần đó đã được sơ tán.

Các nỗ lực dập lửa vẫn tiếp tục vào sáng 6/8 (giờ Cuba) khi các ngọn lửa tiếp tục mạnh thêm, theo Thủ tướng Marrero.

Chính quyền Cuba cho biết, họ kêu gọi sự giúp đỡ từ "các nước thân thiện có kinh nghiệm về ngành dầu mỏ". Họ cũng chấp nhận "sự trợ giúp kỹ thuật" từ phía Mỹ trong việc chữa cháy.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Havana (Cuba) đã chia buồn với nạn nhân vụ tai nạn và nói rõ rằng chính quyền Mỹ cho phép các thực thể và tổ chức của Mỹ được "cung cấp trợ giúp khẩn cho Cuba"./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Miami Herald, Sky News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/set-danh-trung-bon-dau-o-cuba-gay-chay-lon-my-san-sang-giup-do-post961705.vov