Seungri (Big Bang) bị tẩy chay dữ dội, công ty đào tạo nói gì?

Hàng loạt bê bối xảy ra gần đây liên quan đến Seungri khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Họ tuyên bố sẽ tẩy chay Big Bang và buộc YG phải có thông báo chính thức về vụ việc.

Ngày 29/1, MBC Newsdesk đưa tin tức được trích dẫn từ lời khai của một người đàn ông 29 tuổi tên Kim Sang-kyo. Anh này cho biết đã bị nhân viên Burning Sun hành hung tập thể.

Thậm chí, tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi nạn nhân tiết lộ thêm sự việc xảy ra vào ngày 24/11/2018, anh bị lực lượng an ninh đánh đập khi cố gắng giúp đỡ một phụ nữ đã bị quấy rối tình dục cũng tại câu lạc bộ Burning Sun phía nam Seoul.

Đáp lại lời tuyên bố của Kim về hành động hiếp dâm tại câu lạc bộ, Burning Sun đã bác bỏ mọi cáo buộc. Câu lạc bộ đã đưa ra một tuyên bố đã sa thải nhân viên liên quan đến vụ việc. Đồng thời, họ đưa ra cam kết sẽ cải thiện các biện pháp bảo vệ an toàn và an ninh nghiêm ngặt ở câu lạc bộ.

Top comment (yêu cầu Seungri giải nghệ) đã lên đến gần 25.000.

Trong khi dư luận yêu cầu lời giải thích rõ ràng từ nam ca sĩ cũng như công ty quản lý, Seungri lại được phát hiện có mặt tại Korea Consumer Appraisal Brand Awards 2019 - sự kiện vinh danh các thương hiệu và tập đoàn có nỗ lực vượt trội trong việc cung cấp dịch vụ tốt cho người tiêu dùng ngày 29/1 với tư cách người đứng đầu Aori Ramen.

Sự tham dự của Seungri càng khiến công chúng phẫn nộ hơn khi hiện tại anh vẫn một mực giữ im lặng về những tranh cãi xảy ra tại Burning Sun.

Đặc biệt, các cụm từ "Burning Sun", "Seungri" và "vụ bạo hành ở club Burning Sun của Seungri" vẫn đang nằm trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver.

Ngoài ra, "club Burning Sun của Seungri" và "vụ bạo hành ở club Burning Sun" chính là 2 chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên truyền thông đại chúng Hàn Quốc tính đến sáng 31/1.

Người hâm mộ khuyến khích những người khác tẩy chay hàng hóa của YG để công ty và các nghệ sĩ của họ có thể học hỏi từ những sai lầm.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cư dân mạng Hàn Quốc đang kêu gọi Seungri (Big Bang) đứng ra chịu trách nhiệm cho những sự việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn kinh doanh của anh.

Một số người khác yêu cầu em út Big Bang rời khỏi ngành giải trí và tuyên bố họ sẽ tẩy chay nhóm cũng như đơn vị quản lý YG Entertainment. Đồng thời, 1 số khán giả đưa ra lời khuyên cho các nghệ sĩ khác trong công ty, họ nên rời khỏi YG để tránh những hậu quả liên quan.

Tờ Korea Times dẫn bình luận của 1 số cư dân mạng: "Không được mua sản phẩm của YG. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau vụ việc gây tranh cãi của Seungri. Tôi vừa xóa và vứt bỏ tất cả bài hát và album của YG tôi đã mua để ủng hộ cho Black Pink và Big Bang. Hãy tẩy chay họ. Tiền không thể trở thành quyền lực. Hãy cho họ thấy những người yêu quý họ đáng sợ hơn sự giàu có của họ đến mức nào".

"Nếu bạn thực sự yêu thích các nghệ sĩ của Big Bang và YG, bạn nên khiển trách họ thay vì bao che cho họ. Hãy giúp họ có thể đi một con đường tốt hơn".

"Tôi ước rằng Winner, Ikon và Black Pink rời khỏi công ty. Tôi rất mệt mỏi khi buộc phải tẩy chay họ chỉ vì có liên quan đến YG".

YG Entertainment đã bị chỉ trích không ít trước đó vì các hoạt động bất hợp pháp xảy ra trong suốt những năm qua. Điển hình như vụ việc hàng loạt nghệ sĩ đình đám bị buộc tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, trong đó có TOP, Park Bom và G-Dragon.

Thêm vào đó, nạn nhân Kim đã gửi một đơn kiến nghị gửi đến Nhà Xanh vào ngày 29/1. Chỉ trong vòng vài tiếng, bản kiến nghị này đã vượt mốc 200.000 chữ ký. Theo quy định, chính phủ Hàn Quốc sẽ lên tiếng phản hồi về vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, chủ tịch YG Entertainment đã có thông báo chính thức về những vụ việc liên quan đến Seungri, chia sẻ với Xsportnews vào chiều 31/1, ông nói:

Chủ tích YG chia sẻ thêm những phát biểu của Seungri liên quan đến việc từ chức giám đốc các cơ sở kinh doanh của mình hoàn toàn đúng bởi những nội quy anh buộc phải chấp hành trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Cũng liên quan đến những tin đồn tiêu cực về câu lạc bộ của Seungri, tôi muốn tìm hiểu sự thật và đưa ra phản hồi nhanh chóng ngay từ đầu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cá nhân của các nghệ sĩ công ty hoàn toàn không liên quan đến YG. Vì vậy, tôi rất khó để lên tiếng và đưa ra tuyên bố chính thức, có rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra sự thật”.

Chủ tịch YG đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả và người hâm mộ cũng như mong muốn họ sẽ tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ khác của công ty với những dự án sắp tới.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/seungri-big-bang-bi-tay-chay-du-doi-cong-ty-dao-tao-noi-gi-post913474.html