Seungri 'ra tay' sắp xếp toàn bộ dịch vụ mại dâm cho khách nước ngoài 'đàn đúm' trong 2 ngày liền?

MBN đã đưa ra một báo cáo cho rằng cảnh sát đang xem xét một trường hợp khả thi hơn nữa về dịch vụ môi giới mại dâm của Seungri cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Vào ngày 17 tháng 4, trên đài truyền hình MBN đã đưa ra một báo cáo cho rằng cảnh sát đang xem xét một trường hợp khả thi hơn nữa về dịch vụ trung gian môi giới mại dâm của Seungri cho các nhà đầu tư nước ngoài. Được biết, Seungri đã bị nghi ngờ làm trung gian cho các dịch vụ mại dâm trong các trường hợp bao gồm cả một nhà đầu tư nước ngoài tại Club Arena năm 2015. Đặc biệt trong số đó còn có các nhà đầu tư Nhật Bản tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 2015 và buổi sinh nhật của Seungri ở Palawan năm 2017.

Hơn nữa, MBN đưa ra tuyên bố rằng cảnh sát hiện đang nghi ngờ Seungri đã sắp xếp dịch vụ mại dâm cho các nhà đầu tư Nhật Bản vào tháng 7 năm 2016. Đồng thời cơ quan chức năng đang điều tra khả năng nhóm của Seungri mời các nhà đầu tư Nhật Bản đến Seoul và tổ chức một sự kiện bao gồm các dịch vụ mại dâm. Họ đã xác định các phong trào và địa điểm của những nhà đầu tư Nhật Bản vào thời điểm đó và đang thẩm vấn một số người phụ nữ được cho là có liên quan đến vụ bê bối vừa qua.

Ngoài ra, MBN cũng cho biết thêm cảnh sát đã xác định bữa tiệc Giáng sinh được cho là có liên quan đến dịch vụ mại dâm cho các nhà đầu tư Nhật Bản vào năm 2015 không phải là một sự kiện bình thường diễn ra một ngày, mà nó kéo dài trong suốt hai ngày 24 và 25 tháng 12. Để tổng hợp thêm nhiều bằng chứng liên quan, phía cảnh sát đang phân tích một sự cố về việc chuyển tiền diễn ra trước cũng như sau sự kiện và xác định nguồn tiền đó đến từ đâu.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/seungri-ra-tay-sap-xep-toan-bo-dich-vu-mai-dam-cho-khach-nuoc-ngoai-dan-dum-trong-2-ngay-lien-4993702.html