Seungri thừa nhận tội danh đầu tiên trong loạt bê bối tình dục

Tin từ KBS News cho biết, tại phiên thẩm vấn thứ tư với cảnh sát vào hôm 21.3, Seungri đã thú nhận về việc đăng ký kinh doanh và làm ăn phi pháp của câu lạc bộ Monkey Museum.

 Seungri vướng các cáo buộc về mại dâm, phát tán clip nóng, trốn thuế ....

Seungri vướng các cáo buộc về mại dâm, phát tán clip nóng, trốn thuế ....

Chiều 21.3, nam ca sĩ đến trình diện và bị thẩm vấn lần thứ tư bởi Sở cảnh sát Seoul. Theo KBS News, đây là lần đầu tiên Seungri chịu thừa nhận một tội danh bị tình nghi. Trước đó, anh phủ nhận hầu hết các tội danh bị cáo buộc.

Việc Seungri bị thẩm vấn lần thứ 4 đã dập tắt tin đồn "cảnh sát tuyên bố anh vô tội" bị lan truyền trên mạng trong thời gian gần đây.

Theo KBS News, cảnh sát triệu tập và thẩm vấn Seungri cùng Yoo In Suk, cựu CEO Yuri Holdings kiêm chồng nữ diễn viên Park Han Byul, vì tình nghi "vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm" và các hoạt động phi pháp của câu lạc bộ Monkey Museum. Seungri và Yoo In Suk cùng hợp tác thành lập câu lạc bộ này vào năm 2016.

Monkey Museum được đăng ký là một nhà hàng bình thường thay vì quán bar giải trí như trong thực tế sau khi mở cửa.

Trong khi một quán bar giải trí lại là mô hình kinh doanh chủ yếu chế biến và bán đồ uống có cồn, nhân viên được tuyển dụng có thể tham gia vào hoạt động giải trí, thiết lập các cơ sở giải trí và khách hàng có thể hát hoặc nhảy.

Theo KBS News, tại Monkey Museum, Seungri và Yoo In Suk đã cho lắp đặt một sân khấu riêng biệt để khách hàng có thể nhảy nhót. Mục đích Seungri đăng ký kinh doanh quán bar với mô hình nhà hàng được cho là để trốn thuế.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát Seoul, Seungri đã thừa nhận hành vi đăng ký trá hình này là vấn đề pháp lý. Sau khi Monkey Museum bị thanh tra, mô hình kinh doanh của nhà hàng này đã được sửa lại cho đúng thực tế.

Seungri giữa vòng vây của báo chí sau một lần bị cảnh sát thẩm vấn.

Trong khi đó, tin từ chương trình 8 O’Clock News của SBS đã tung các tin nhắn trong phòng chat cho thấy Seungri biết rõ đăng ký câu lạc bộ là bất hợp pháp. Tuy nhiên, anh tuyên bố có thể mua chuộc cảnh sát nếu bị điều tra.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra để xác minh xem có bằng chứng nào cho thấy Seungri có kết nối với các quan chức cảnh sát cấp cao cho phép câu lạc bộ hoạt động ngoài pháp luật.

Được biết, năm 2016, khi Monkey Museum khai trương vào năm 2016, người chịu trách nhiệm kinh doanh ở đây đã bị Sở cảnh sát Seoul Gangnam truy tố tội vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và buộc nộp phạt 40 triệu won.

Yến Nhi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/seungri-thua-nhan-toi-danh-dau-tien-trong-loat-be-boi-tinh-duc-664053.ldo