Sex và béo phì - hai 'vấn nạn' hàng đầu của nam giới?

Nghiên cứu mới của Anh cho thấy, chứng béo phì ở nam giới làm giảm khả năng tình dục của họ.

Cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.000 người đàn ông ở Anh trong độ tuổi từ 35 đến 60. 1/3 trong số họ mắc bệnh béo phì.

Chứng béo phì có liên quan đến hiện tượng cương cứng ở nam giới và những khó khăn trong quan hệ tình dục. Cương cứng là kết quả của tình trạng lượng máu dồn về cơ quan sinh dục tăng cao và việc duy trì trạng thái này phụ thuộc vào hệ tuần hoàn.

Béo phì làm giảm khả năng tình dục ở nam giới.

Béo phì làm giảm khả năng tình dục ở nam giới.

Về góc độ tâm lý, những người đàn ông béo phì thường cảm thấy không hài lòng về cơ thể của họ và ít tự tin hơn. Họ còn có thể mắc chứng lo âu, cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi. Tuy nhiên, những người này thường không nói ra cảm giác đó, kể cả cho bác sĩ tư vấn.

Những cản trở về mặt xã hội và tâm lý mà người đàn ông phải đối mặt không phải là yếu tố duy nhất khiến họ gặp vấn đề về tình dục. Nguyên nhân trực tiếp là về mặt sinh học.

Vì vậy, những người đàn ông béo phì nên coi chứng rối loạn cương dương là lý do để họ thay đổi cách sống, chẳng hạn như tập thể dục đều đặn và có chế độ ăn uống khỏe mạnh. Đó không chỉ là vì bản thân họ mà còn vì người vợ của mình.

Rối loạn cương dương không chỉ xuất hiện ở những người đàn ông béo phì. Cuộc nghiên cứu lớn nhất trên thế giới nhằm xác định mối liên quan giữa chứng liệt dương và bệnh tim cho thấy ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh với những triệu chứng liệt dương ở mức độ nhẹ cũng có nguy cơ mắc bệnh tim sau này.

Tiến sĩ Sarah Brewer, thành viên của tổ chức y học "Chúng tôi yêu sức khỏe" khuyên những người đàn ông nên có một lối sống khỏe mạnh hơn.

"Hầu hết nam giới quan tâm đến chiếc xe ô tô hơn cả sức khỏe của họ. Họ chỉ đến gặp bác sĩ khi được vợ hoặc người thân nhắc nhở", tiến sĩ cho biết.

Song Tú (Theo Indiatimes)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe/sex-va-beo-phi-hai-van-nan-hang-dau-cua-nam-gioi-a9527.html