SGI đến Việt Nam hỗ trợ xây nhà cho 50 gia đình tại Hòa Bình

50 tình nguyện viên (TNV) từ công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul (Seoul Guarantee Insurance - SGI) Hàn Quốc đã đến Việt Nam tham gia dự án hỗ trợ xây nhà theo đội nhóm do Habitat for Humanity Việt Nam (Habitat Vietnam) tổ chức cho 50 gia đình khó khăn tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đoàn TNV của SGI trong 3 ngày trực tiếp tham gia dự án, từ 25/3-27/3/2019 đã có cơ hội trao đổi và làm việc cùng với các chủ hộ và tham gia buổi lễ trao nhà với sự có mặt của các lãnh đạo địa phương.

Hiện nay, một bộ phận người dân tại Việt Nam vẫn có những người có mức sống khoảng 700,000 VND/tháng (khoảng 30 USD), với nguồn thu nhập chủ yếu từ lao động phổ thông hoặc làm nông. Điều kiện sống eo hẹp khiến nhiều hộ gia đình phải sống và sinh kế trong ngôi nhà không đạt chuẩn an toàn và vệ sinh. Vì thế, SGI cam kết hỗ trợ dự án cộng đồng của Habitat Vietnam nhằm đem lại ngôi nhà tươm tất cho nhiều hộ gia đình khó khăn.

Theo đó, 50 hộ gia đình tại xã Cuối Hạ sẽ hưởng lợi trực tiếp từ dự án do SGI đồng hành cùng Habitat Vietnam. Cụ thể, dự án hỗ trợ 8 căn nhà mới, 22 căn nhà được nâng cấp, cũng như cung cấp hệ thống nước sạch và vệ sinh (WATSAN) bao gồm: nhà vệ sinh, bể lọc nước, giếng nước, bình chứa nước bằng inox (từ 1m3– 3m3), túi biogas và tuyến ống cấp nước) cho 20 hộ gia đình và công trình WATSAN cho 450 giáo viên và học sinh của một trường THCS của xã. Bên cạnh đó, tổ chức cũng chú trọng tăng cường nhận thức thông qua buổi tập huấn vệ sinh thân thể và môi trường (WASH) cho các em học sinh. Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình vào dự án, tập thể 50 nhân viên SGI tình nguyện tham gia quá trình xây dựng 4 trong 8 căn nhà mới của các hộ gia đình thuộc dự án.

Anh Kê (thứ 5 bên phải) cùng vợ và con nhận nhà bàn giao (giai đoạn 1) từ các TNV tập đoàn SGI. Ngôi nhà của anh sẽ tiếp tục được hoàn thiện và chính thức bàn giao vào cuối tháng 5.

Anh Kê (34 tuổi), một trong những hộ gia đình hưởng lợi từ dự án, cho biết: “Mái và tường nhà tôi chống chịu mưa gió rất yếu ớt, thế nên khi mưa xuống là nước cứ thế rò rỉ vào nhà từ những góc mái bị dột. Một ngày nọ, mưa đá tự dưng dội ầm ầm xuống nhà, làm thủng một lỗ rất to trên mái. Việc sửa chữa tiêu tốn tiền của chúng tôi nhiều lắm”. Với anh Kê và người nhà của anh rất cần một căn nhà tươm tất vì đó là mái ấm. SGI và Habitat Vietnam đã giúp anh có được mái ấm đó.

Minh Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sgi-den-viet-nam-ho-tro-xay-nha-cho-50-gia-dinh-tai-hoa-binh-117570.html