Shakira - nữ hoàng nhạc Latin xưa và nay

Nữ ca sĩ gốc Colombia Shakira được khán giả yêu mến không chỉ vì sở hữu giọng hát nội lực mà còn bởi nhan sắc quyến rũ, nóng bỏng. Quá khứ vàng son và...

Tại sân khấu Super Bowl 2020, Shakira đã "đốt mắt" hàng triệu người xem khi mặc bộ váy đỏ nóng bỏng. Khoảnh khắc cô xuất hiện khiến khiến cả khán đài phấn khích, reo hò. Nữ ca sĩ thể hiện loạt hit She Wolf, Whenever Wherevere, Chantaje và có màn kết hợp với đàn chị là Jennifer Lopez trong ca khúc Waka Waka.

Dù chỉ cao 1,57 m, Shakira luôn được xem là biểu tượng nhan sắc của Latin bởi thân hình quyến rũ và vũ đạo bốc lửa. Cô được gọi là "Nữ hoàng nhạc Latin". Trên sân khấu hay ở đời thường, nữ ca sĩ đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nóng bỏng, đầy sức hút.

Từ nhỏ, Shakira đã bộc lộ năng khiếu khi viết nhạc năm 8 tuổi, 11 tuổi bắt đầu chơi guitar. Shakira trở thành nghệ sĩ trẻ nhất của Sony Colombia khi đầu quân vào công ty năm 13 tuổi.

Năm 1991, Shakira ra mắt album đầu tiên là Magia (Magic). Cô tiếp tục tung ra thị trường album thứ hai mang tên Peligro (Danger) vào năm 1993 nhưng cả 2 album đều không thành công.

Cho đến album thứ 3 3 Pies Descalzos đã giúp khẳng định được tài năng của mình, cô còn giành được 3 giải thưởng từ Billboard Music Awards. Shakira tiếp tục tấn công thị trường âm nhạc quốc tế như Thụy Sĩ, Canada, Pháp, Mỹ và nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng.

Không chỉ được gọi là "Nữ hoàng nhạc Latin", Shakira còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ thần World Cup" bởi những sản phẩm âm nhạc của cô dành cho đại hội môn thể thao vua luôn được công chúng đón nhận và yêu thích. Những ca khúc hit như Hips don’t lie, Waka Waka, La La La đã đưa tên tuổi Shakira lên đỉnh vinh quang và trở thành yếu tố không thể thiếu ở mỗi mùa World Cup.

Năm 2010, Shakira gặp định mệnh của đời mình. Nữ ca sĩ là người thể hiện ca khúc chủ đề của kỳ World Cup năm đó diễn ra ở Nam Phi. Khi thực hiện MV ở Madrid, Tây Ban Nha, Shakira mời một vài chân sút nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Lionel Messi, Gerard Piqué và Refael Marquez hỗ trợ minh họa.

Trong khoảng thời gian này, cô và Piqué đã phải lòng nhau. Shakira hơn ngôi sao bóng đá Tây Ban Nha 10 tuổi nhưng không ai có thể phủ nhận họ là một trong những đôi cầu thủ - nàng WAGs hạnh phúc nhất nhì làng túc cầu.

Tháng 3/2011, họ công khai chuyện hẹn hò. Shakira sinh cho cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha hai cậu con trai kháu khỉnh là Milan và Sasha lần lượt vào năm 2013 và 2015.

Cô thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Dù đã chung sống với nhau nhưng giọng ca Try Everything không có ý định kết hôn với Gerard Piqué. "Khi bạn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, bạn không cần kết hôn và thậm chí chẳng mấy khi nghĩ đến điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng là của tôi", Shakira nói.

Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp đi lên, Shakira có tất cả những gì người khác ao ước. Trong sự nghiệp ca hát, ca sĩ gốc Colombia gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá như 3 giải Grammy, 13 giải Latin Grammy, 7 giải Billboard… Và sau những đóng góp vang dội cho làng âm nhạc và giải trí thế giới, cô được vinh danh bằng ngôi sao trên đại lộ danh vọng tại Hollywood. Từ năm 2012 đến 2015, cô liên tục góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Vào cuối năm 2017, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã nghĩ rằng cô không thể nào hát được nữa khi bị xuất huyết thanh quản. Lúc đó, cô đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới El Dorado World Tour nhưng cuối cùng lại phải hủy toàn bộ. Cô chia sẻ: "Tôi biết sẽ có ngày những thứ tốt đẹp trong đời tôi biến mất như tuổi trẻ, nhan sắc nhưng tôi không ngờ đến giọng nói cũng bỏ rơi tôi. Khi nghĩ đến chuyện không thể hát được nữa, tôi rất chán nản, thậm chí không muốn ra khỏi giường".

Đó là thời điểm khó khăn với Shakira, cô không thể nói chuyện mà phải làm dấu hoặc viết ra. Nữ ca sĩ đi khắp nơi để chữa trị. Bác sĩ nói rằng cô cần phải phẫu thuật nhưng Shakira không tin phương pháp này sẽ hữu ích. Cô thử thôi miên, ngồi thiền, thậm chí đến Lourdes (Pháp) để xin nước thánh. Bằng một phép màu, giọng nói của Shakira hồi phục và trở lại bình thường mà không cần sự can thiệp của dao kéo.

Tháng 12/2018, nhà chức trách Tây Ban Nha khẳng định Shakira trốn thuế hơn 16 triệu USD trong vòng 3 năm, từ đầu năm 2012 đến 2014. Tuy nhiên, công ty đại diện của nữ ca sĩ cho biết cô đã hoàn thành trách nhiệm đóng thuế và hợp tác với các thanh tra trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ nói không có khoản nợ nào tồn đọng với cơ quan thuế tại các quốc gia cô làm việc.

Cũng trong năm 2017, có nhiều tin đồn cho rằng Shakira và danh thủ bóng đá Gerard Piqué xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần đi ăn ở nhà hàng, cả hai đã lớn tiếng với nhau. Nữ ca sĩ đã bật khóc trước sự chứng kiến của nhân viên phục vụ. Sau đó, họ rời khỏi nhà hàng và đi hai hướng khác nhau. Ở thời điểm này, nhiều nguồn tin cũng cho rằng cả hai đã ly thân.

Những tháng qua, cái tên Shakira phủ sóng trên các phương tiện truyền thông sau khi công khai chia tay bạn trai lâu năm Pique. Nguyên nhân được cho là Pique ngoại tình. Hiện, hai ngôi sao chưa đạt được thỏa thuận chia tay, nhất là quyền nuôi con.

Shakira sắp phải hầu tòa

Shakira sẽ phải đối mặt 6 tội danh gian lận thuế. Công tố viên đang làm các thủ tục để có thể đưa vụ việc ra xét xử trong thời gian tới.

Ngày 27/9, theo nguồn tin từ AP, thẩm phán đã chấp thuận mở phiên tòa xét xử vụ Shakira trốn thuế. Tòa án ở Esplugues de Llobregat, gần Barcelona, cho hay Shakira sẽ phải đối mặt 6 tội danh gian lận thuế nhưng ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.

Shakira tham dự LHP Cannes tại Pháp năm 2022. Ảnh: AP.

Cuối tháng 7, Shakira bị cáo buộc gian lận 14,5 triệu euro (tương đương 13,9 triệu USD ) tiền thuế. Theo tài liệu từ văn phòng công tố, nữ ca sĩ không đóng thuế từ năm 2012 đến 2014, thời gian Shakira cho rằng mình không sống ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định trong giai đoạn này, Shakira thường xuyên lưu trú tại Tây Ban Nha, thậm chí chiếm hơn một nửa thời gian.

Nữ ca sĩ 45 tuổi phủ nhận cáo buộc, đồng thời từ chối thỏa thuận với cơ quan chức năng để tránh phải hầu tòa. Công ty đại diện của Shakira khẳng định cô đã trả tất cả khoản nợ và nộp thêm 3 triệu euro ( 2,8 triệu USD ) tiền lãi.

Nếu bị kết án, ngôi sao Colombia đối diện mức án 8 năm tù và phải nộp phạt. Cũng theo AP, trước Shakira, nhà chức trách Tây Ban Nha từng thẳng tay xử phạt các ngôi sao khác như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo do không hoàn thành trách nhiệm nộp thuế. Họ bị kết tội nhưng tránh được án tù.

Shakira tên đầy đủ là Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh năm 1977 tại Colombia. Cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin, từng giành giải Grammy, phát hành 11 album và bán được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới.

04 Tháng 10, 2022 | 09:28

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/shakira-nu-hoang-nhac-latin-xua-va-nay-20221003110548049.htm