Sharapova bỏ ngoài tai lời buộc tội từ Bouchard

'Búp bê Nga' muốn tập trung thi đấu khi trở lại từ án phạt, thay vì để tâm đến những lời chỉ trích từ các đồng nghiệp.

"Tôi nghĩ những nhận xét của các đồng nghiệp về tôi không dựa trên sự thật. Vì thế tôi không để tâm đến lời nói của họ", Maria Sharapova trả lời BBC khi được hỏi cô nghĩ gì về những lời nhận xét khắc nghiệt của một số tay vợt khác dành cho cô, đặc biệt là từ Eugenie Bouchard.

Bouchard là một trong những tay vợt phản ứng gay gắt nhất khi Sharapova được trao suất đặc cách dự một số giải đấu lớn sau khi trở lại hậu án phạt doping.

Trước đó, Bouchard không ngại chỉ trích đàn chị trên kênh truyền hình TRT World, về việc Sharapova được một số giải đấu trao vé đặc cách khi trở lại sau 15 tháng bị cấm thi đấu.

"Sharapova là một kẻ gian lận, tôi không nghĩ một kẻ gian lận ở bất kỳ môn thể thao nào nên được cho phép thi đấu trở lại. Đó là một sự không công bằng với các tay vợt trung thực", tay vợt người Canada từng nói.

Bouchard và Sharapova sau đó gặp nhau hồi tháng Năm tại giải Madrid Mở rộng, nơi Bouchard giành chiến thắng với tỷ số 7-5, 2-6, 6-4.

"Tôi muốn giành thêm một Grand Slam nữa", Sharapova chia sẻ mục tiêu khi thi đấu trở lại. Tay vợt người Nga gặp nhiều khó khăn trong thời gian tái xuất, thi đấu không suôn sẻ và gặp chấn thương. Cô không thể dự Roland Garros và Wimbledon, chỉ dự Grand Slam ở Mỹ Mở rộng vừa qua và vào đến vòng bốn.

"Thật may mắn khi giành năm danh hiệu Grand Slam và hoàn tất đủ bộ Grand Slam khác nhau", tay vợt người Nga nói thêm. "Nhưng lúc này, trong đầu tôi tự nhủ rằng tôi chưa giành được bất cứ danh hiệu nào, lấy đó là động lực để thi đấu".

Sharapova hiện xếp thứ 103 trên bảng điểm WTA.

Sharapova nối dài vinh quang tại sân Arthur Ashe

"Búp bê Nga" hạ Sofia Kenin 7-5, 6-2, nối dài mạch thắng các trận đánh đêm trên sân Arthur Ashe lên 19 trận, chỉ kém kỷ lục của Pete Sampras một trận.

Theo VnExpress

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-vot/878030/sharapova-bo-ngoai-tai-loi-buoc-toi-tu-bouchard