Shark Đặng Hồng Anh vào ban điều hành Xây dựng Hòa Bình

Ông Đặng Hồng Anh dự kiến đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập của Xây dựng Hòa Bình trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - HBC vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngoài việc thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm nay, đây cũng là kỳ đại hội mà Hòa Bình sẽ bầu ra HĐQT trong nhiệm kỳ mới kéo dài từ 2019 đến 2024.

Shark Đặng Hồng Anh xuất hiện tại Hòa Bình

Đáng chú ý, trong danh sách 6 ứng viên được đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới ngoài những cái tên quen thuộc như ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, hay ông Trương Quang Nhật, Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc… danh sách còn xuất hiện ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công.

Ông Hồng Anh chính là con trai của "ông trùm" tài chính một thời Đặng Văn Thành. Ông Hồng Anh cũng được biết tới với vai trò là một trong những vị "cá mập" trẻ tuổi nhất trong chương trình SharkTank Việt Nam mùa thứ 2 vừa qua.

Xuất hiện trong danh sách ứng cử HĐQT Hòa Bình lần này, ông Hồng Anh dự kiến đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT độc lập và không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu doanh nghiệp nào.

Ông Đặng Hồng Anh sẽ tham gia HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhiệm kỳ mới. Ảnh: Lê Quân.

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Hòa Bình sẽ có 8 thành viên, với ba thành viên độc lập. Ngoài ông Hồng Anh tham gia mới, còn hai thành viên độc lập chưa hết nhiệm kỳ là ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng.

Danh sách ứng cử HĐQT cũng xuất hiện một nhân sự mới người nước ngoài là ông Park Seok Bae, Tổng giám đốc Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam.

Cũng trong nội dung họp ĐHCĐ, Hòa Bình sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ cho Thang máy Hyundai với số lượng 25 triệu cổ phần phổ thông (gần 13% vốn). Giá chào bán là 23.000 đồng/cổ phiếu (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018).

Số tiền Hòa Bình dự kiến thu về từ đợt phát hành vốn này sẽ vào khoảng 575 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Bình và Thang máy Hyundai sẽ có những nội dung hợp tác về hoạt động kinh doanh. Trong đó, Thang máy Hyundai sẽ cung cấp các sản phẩm thang máy, thang cuốn tại các dự án Hòa Bình làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu. Còn công ty này sẽ giới thiệu Hòa Bình làm nhà thầu cho các khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài, cử chuyên gia hỗ trợ Hòa Bình trong việc kiểm soát chất lượng, quản lý thi công hệ thống thang máy trong vai trò tổng thầu.

Đây chính là lý do có sự xuất hiện của đại diện Thang máy Hyundai trong HĐQT nhiệm kỳ mới của Hòa Bình.

Chi thưởng lớn lãnh đạo cấp cao

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2018 vừa qua, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.299 tỷ đồng, tăng 14% và khoản lợi nhuận sau thuế đạt 630 tỷ đồng, giảm 27%.

Phần lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2018 của công ty còn lại gần 628 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến dành 157 tỷ để chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 8% (3% tiền mặt; 5% cổ phiếu).

Ngoài ra, công ty cũng sẽ trích hơn 5 tỷ đồng để trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Trong năm vừa qua, HĐQT công ty có 8 thành viên cùng 3 thành viên Ban kiểm soát. Như vậy, bình quân mỗi vị trí trong HĐQT và BKS công ty sẽ nhận mức thù lao khoảng 455 triệu đồng, tương đương gần 38 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2019, công ty vẫn thống nhất sẽ trích 0,8% phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ để chi thù lao cho HĐQT.

Ngoài ra, Hòa Bình sẽ trích thêm 1,25% số lợi nhuận này để chi thưởng cho ban điều hành doanh nghiệp và trích 3,75% cho các cán bộ trọng yếu. Đặc biệt, nếu lợi nhuận sau thuế thu về vượt kế hoạch đề ra, thì công ty sẽ trích thêm 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho các nhân sự cấp cao này.

Năm 2019, Hòa Bình dự kiến đạt 18.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 1,6% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế tăng 16%, đạt 720 tỷ.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/shark-dang-hong-anh-vao-ban-dieu-hanh-xay-dung-hoa-binh-post934101.html