Shark Liên: 'Tôi không đặt giới hạn tài chính nào cho các startup'

Shark Tank Việt Nam mùa 3 đã chính thức khởi động. Một trong các 'cá mập' mới, hứa hẹn mang những quan điểm và 'khẩu vị' mới là 'bà ngoại' U60 - Madam Đỗ Liên.

- Đâu là lý do bà quyết định tham gia Shark Tank mùa 3?

Tôi là một người rất thích các hoạt động xã hội. Tiêu chí và sứ mệnh của Shark Tank rất phù hợp với tiêu chí và sứ mệnh của tôi: Hoạt động xã hội và hỗ trợ cộng đồng. Bản thân tôi có kinh nghiệm, tài chính và tuổi đời, nên rất muốn đầu tư cho sức mạnh, nhiệt huyết và trí tuệ của các startup trẻ, hỗ trợ các bạn có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng khát vọng làm giàu cho bản thân, cho xã hội, hướng tới xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp năng động, tự tin trong khu vực và trên thế giới.

Thêm một lý do cá nhân để tôi tham gia chương trình này, là các con tôi đang đến tuổi trưởng thành và cần một tấm gương về người mẹ luôn luôn làm việc, luôn luôn hoạt động vì những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Shark Đỗ Liên chia sẻ với phóng viên báo đài.

Shark Đỗ Liên chia sẻ với phóng viên báo đài.

Đến với Shark Tank mùa 3, tôi muốn tạo cơ hội cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp sở hữu những ý tưởng rõ ràng, kế hoạch tốt và mục tiêu có ích nên tôi không đặt ra con số giới hạn nào về tài chính. Hơn nữa, ngoài năng lực tài chính bản thân, tôi còn nhận được sự đồng hành của một số quỹ đầu tư uy tín, trong đó có VOI - Vietnam Oman Investment.

- Các startup trong lĩnh vực nào sẽ có ưu thế để lọt vào mắt xanh của shark Liên? Và tố chất nào ở startup sẽ được bà ưu tiên coi trọng?

Tôi ưu tiên tập trung vào những lĩnh vực tao các giá trị nhân văn và phát triển con người như bảo hiểm, dịch vụ tài chính, sức khỏe, môi trường, công nghệ. Ngoài ra, tôi cũng rất mong chờ gặp và được thuyết phục bởi các startup thú vị, mới mẻ, mang tính đột phá và có ý nghĩa để lan tỏa tới cộng đồng.

Nếu các bạn trẻ có các tố chất của một người thủ lĩnh, có sự trung thực, thái độ tốt, có trách nhiệm, nghiêm túc và đam mê và dám dấn thân với công việc mình đang làm, thì Shark Liên sẵn sàng song hành.

Madam Đỗ Liên và các "cá mập" tại buổi họp báo khởi động Shark Tank mùa 3.

- Ngoài tài chính, các startup về đội Shark Liên sẽ được hỗ trợ gì khác?

Tài chính là yếu tố quan trọng ở giai đoạn khởi nghiệp của bất cứ doanh nghiệp nào, nhưng yếu tố con người mới quyết định sự sống còn và thành công của doanh nghiệp. Bên cạnh phần ngân sách đầu tư, tôi sẽ truyền cho các bạn cảm hứng để làm việc và đam mê. Tôi có lợi thế là đang sở một đội ngũ trẻ, săn sàng xung kích cùng các bạn để quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ, phát triển kinh doanh, phát triển thương hiệu.

Ngoài ra, tôi sẵn sàng định hướng cho các bạn nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam một cách tự tin nhất. Không chỉ là stragegic investor (nhà đầu tư chiến lược), tôi còn là inspiring investor (nhà đầu tư truyền cảm hứng) của các bạn.

Shark Đỗ Liên - Chủ tịch đề án “Shark Tank Purpose: Sứ mệnh ươm mầm khởi nghiệp” tài trợ 50 máy tính cho trường THCS Thanh Lòa (Cao Lộc, Lạng Sơn) và trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Nậm Ban (Nậm Nhùn, Lai Châu).

- Tại buổi họp báo, ban tổ chức Sharktank mùa 3 chính thức công bố sự ra đời của “Ươm mầm khởi nghiệp” - chương trình trao tri thức công nghệ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì sao bà cũng đồng thời đảm nhận vị trí chủ tịch chương trình dù rất bận rộn?

Trong cuộc sống, niềm tin rất quan trọng. BTC đã trao cho tôi niềm tin đó và tôi đón nhận trọng trách này một cách hoan hỉ, vì việc này phù hợp với tiêu chí hoạt động xã hội của tôi. Tôi và chồng đã nhiều năm thực hiện các hoạt động từ thiện ở vùng cao và tận mắt chứng kiến những khó khăn, đặc biệt là tri thức công nghệ của các em gần như bằng 0. Đây là chương trình xác thực và rất có ý nghĩa.

Tôi cam kết cùng các shark khác thực hiện tốt chương trình. Ngoài nguồn của bản thân, tôi sẽ huy động các nguồn đóng góp trong và ngoài nước để mang lại tri thức công nghệ cho các em, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/shark-lien-toi-khong-dat-gioi-han-tai-chinh-nao-cho-cac-startup-post957823.html