Shark Thủy, Egroup và nhiều tai tiếng

Từ một người nổi tiếng, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và hệ thống của mình gây ra nhiều tai tiếng mà hậu quả đến hiện tại chưa được khắc phục

Ngày 26-3, thông tin từ Bộ Công an cho hay Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame. Cả hai bị khởi tố cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trần ai đòi học phí

Ông Nguyễn Ngọc Thủy là doanh nhân nổi tiếng với câu chuyện từng bỏ ngang đại học và xây dựng được tập đoàn ngàn tỉ từ hai bàn tay trắng. Doanh nhân này cũng là một trong những khách mời trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam".

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Thủy cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những công ty con nổi bật của Egroup là Công ty CP Đầu tư Apax Holdings, đứng sau chuỗi trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia... Năm 2015, Apax Leaders chính thức gia nhập thị trường giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu. Vào giai đoạn "hoàng kim", Apax Leaders có 130 trung tâm giảng dạy tiếng Anh ESL và IELTS khắp hơn 32 tỉnh, thành với hàng vạn học viên. Tuy nhiên, kể từ sau dịch COVID-19, đơn vị này liên tiếp đóng cửa trung tâm, bắt đầu lùm xùm việc nợ học phí với phụ huynh cả nước.

Một trong số hàng loạt trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại TP HCM đóng cửa. (Ảnh chụp chiều 26-3) Ảnh: ĐẶNG TRINH

Là một trong những nạn nhân đầu tiên gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng sau khi Apax Leaders bất ngờ đóng cửa nhiều trung tâm tại TP HCM, chị Trần Thị Miên - ngụ TP Thủ Đức, TP HCM - cho biết trước khi dịch COVID-19 bùng phát chị đóng hơn 40 triệu đồng cho Trung tâm Ngoại ngữ Apax Leaders tại TP Thủ Đức để con theo học. Sau đó, nhận thấy chất lượng giảng dạy không như mong đợi, chị đề nghị được hoàn lại học phí nhưng trong nhiều tháng chị không thể rút trước khi bị ngắt liên lạc.

Chị Dung - một phụ huynh tại quận 5, TP HCM - kể con chị học ở chi nhánh Apax Leaders Trần Bình Trọng. Khi chi nhánh này đóng cửa thì có thông báo chuyển qua chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, sau đó chi nhánh Nguyễn Chí Thanh lại đóng cửa và chuyển qua chi nhánh Ngô Quyền. Chi nhánh Ngô Quyền thông báo học online nhưng một thời gian dài không có thông báo đi học trở lại.

TP HCM hỗ trợ phụ huynh, học sinh

Tương tự chị Miên, chị Dung, rất nhiều phụ huynh tại TP HCM làm đơn kêu cứu về việc Apax Leaders có dấu hiệu làm khó, chiếm dụng tiền học phí của họ.

Ngày 12-3 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có văn bản báo cáo UBND TP HCM về tình hình của các trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders trên địa bàn. Theo Sở GD-ĐT, tổng số học sinh của các trung tâm Apax Leaders ở thành phố là hơn 11.290 em. Báo cáo ngày 26-2 của Công ty CP Anh ngữ Apax (đơn vị chủ quản của hệ thống trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders), số tiền học phí phải hoàn trả là hơn 108 tỉ đồng. Trong đó, Apax đã trả hơn 14 tỉ đồng, còn nợ hơn 93 tỉ đồng. Đơn vị này đề xuất phương án từ tháng 1-2025 đến tháng 12-2025, mỗi quý trả 4 triệu đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành. Phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau. Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2-2023 với số tiền hơn 11 tỉ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỉ đồng.

Theo Sở GD-ĐT, sau khi tổng hợp thông tin báo cáo về thực trạng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders từ phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức, sở tham mưu phương án giải quyết. Thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý và đánh giá điều kiện tiếp tục hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders còn lại trên địa bàn.

Cùng với đó, cơ quan này tiếp tục vận động các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận học sinh của Trung tâm Ngoại ngữ Apax Leaders với học phí ưu đãi trong trường hợp các trung tâm của Apax Leaders không bảo đảm điều kiện để tiếp tục hoạt động.

Apax ngừng hoàn trả học phí

Hôm qua, 26-3, Công ty CP Anh ngữ Apax phát thông báo gửi phụ huynh học sinh.

Thông báo nêu Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ông Thủy đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra các vấn đề liên quan.

Vụ việc hoàn toàn không tác động đến hoạt động vận hành và giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ đang mở cửa của Apax (9 trung tâm tại các tỉnh, thành gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa). Ban lãnh đạo và các giám đốc trung tâm ngoại ngữ Apax cam kết duy trì hoạt động liên tục của các trung tâm trên nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của các học sinh. Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, Apax tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí. Apax cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Apax sẵn sàng phối hợp một cách tích cực cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra với mong muốn mang đến quyền, lợi ích hợp pháp tốt nhất cho phụ huynh.

Thông báo cũng cho biết trong thời gian khó khăn này, Apax mong nhận được sự thấu hiểu và đồng hành của phụ huynh.

Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp thông tin.

Nguyễn Hưởng - Đặng Trinh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/shark-thuy-egroup-va-nhieu-tai-tieng-196240326213854031.htm