Shark Việt: 'Tôi tin Triip sẽ vượt qua được trở ngại và đưa công nghệ phát triển gắn liền với du lịch'

Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch HĐQT của Intracom Group vốn là một nhà đầu tư lão làng truyền thống, nhưng mới đây ông đã đưa ra một quyết định đầy thách thức khi bắt tay với một app du lịch sử dụng công nghệ blockchain - Triip. Chỉ sau 30 ngày khi chương trình Shark Tank Việt Nam lên sóng, Shark Việt đã chính thức ký kết đầu tư cho Triip. Đây hiện là thương vụ có thời gian thẩm định 'thần tốc' nhất của Shark Tank cả phiên bản Việt lẫn trên thế giới.

Trước đó, CEO, đồng sáng lập Hải Hồ của Triip đã xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 3 để kêu gọi 500.000 USD cho 5% cổ phần công ty, hướng tới mục tiêu xây dựng ứng dụng blockchain du lịch lớn nhất thế giới. Tuy nhiên CEO Hải Hồ đã bị 4/5 Shark từ chối, chỉ duy nhất Shark Việt "một mình một ngựa" đưa ra đề nghị 500.000 USD cho 20% cổ phần của Triip.

Ngay lập tức, Triip đã thuyết phục được Shark Việt đầu tư 500.000 USD đổi lấy 6,6% cổ phần công ty, trong đó 500.000 USD đổi lấy 5% cổ phần trực tiếp, 1,6% còn lại là từ Employee Stock Option (ESO - quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên) có điều kiện (Shark Việt làm việc cho Triip 1 giờ đồng hồ/tuần).

Sau 30 ngày tiến hành thẩm định doanh nghiệp, Intracom chính thức ký kết đầu tư cho Triip. Được BTC Shark Tank Việt Nam nhận định, đây là thương vụ đầu tiên của mùa 3 thẩm định thành công, đồng thời cũng là thương vụ có thời gian thẩm định thần tốc nhất của Shark Tank cả phiên bản Việt lẫn trên thế giới. Trước đó ở mùa 2, Shark Việt cũng là nhà đầu tư xác lập kỷ lục về tốc độ thẩm định và ký kết hợp đồng với Startup CDTS trong thời gian chỉ 100 ngày.

Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch HĐQT của Intracom Group phát biểu tại Lễ ký kết.

Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch HĐQT của Intracom Group phát biểu tại Lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, startup Hải Hồ cho biết, tầm nhìn của Triip từ 5 – 10 năm tới là hoàn thiện Triip App, phát triển User, mở rộng kết nối song song với tăng chất lượng dịch vụ. Chia sẻ về app Triip, CEO Hải Hồ cho biết: "Hiện nay, app của mình là app duy nhất trả phí cho người dùng khi người ta cung cấp dữ liệu và những người dùng này có quyền quyết định được định hướng phát triển của của app du lịch này đi đến đâu. Toàn bộ dữ liệu này được chia sẻ một cách công bằng và minh bạch, các dữ liệu như có bao nhiêu người sử dụng dịch vụ, có bào nhiêu người book đi đâu...những dữ liệu đó đều được công khai chứ không nằm đằng sau công ty của mình. Đó là điểm khác biệt lớn nhất."

Lễ ký kết đầu tư giữa Intracom Group và Triip.

Được biết, Triip – một mô hình tương tự Airbnb áp dụng cho du lịch địa phương, sử dụng nguồn lực cộng đồng, tận dụng ưu thế đám đông như khai thác ý tưởng, trí tuệ giúp giảm chi phí và tăng giá trị công việc. Nền tảng này cho phép bất cứ ai cũng có thể thiết kế tour du lịch của riêng mình và bán cho du khách. Không giống với các tour du lịch truyền thống, vốn chỉ có một số chương trình tham quan nhất định, đưa du khách đến với những địa điểm phổ biến, Triip cho phép những người dân ngay tại địa phương tự thiết kế hành trình, điểm đến mang dấu ấn cá nhân, thể hiện sự thấu hiểu địa phương của họ. Đây là những người được Triip gọi là "Triip creators".

Đại diện BTC Shark Tank Việt Nam và các Shark cũng có mặt tại Lễ ký kết.

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2014, Triip và CEO Hải Hồ đã từng có giai đoạn phát triển rất chật vật vào những ngày đầu thành lập. Hiện nay, Triip có trụ sở tại Singapore và hoạt động chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này sẽ sử dụng loại tiền điện tử của riêng mình, TriipMiles, để mua thông tin về kế hoạch du lịch sắp tới của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng tiền điện tử này để đặt phòng với ứng dụng Triip. Dữ liệu sẽ được bán cho các khách sạn, nhà hàng và nhà cung cấp dịch vụ khác, để họ sử dụng nó cho mục tiêu quảng cáo.

Cho đến thời điểm này, lượng tải về ứng dụng đạt mức 122.000 trong 3 tháng, 35% quay lại sử dụng hàng ngày, 15.000 người quay lại chia sẻ hành trình du lịch của mình. Doanh thu năm 2018 đạt 1,4 triệu USD. Triip hiện có 6.000 hướng dẫn viên tại 133 quốc gia.

Ứng dụng sử dụng nguồn lực cộng đồng, cho phép bất cứ ai cũng có thể thiết kế tour du lịch của riêng mình và bán cho du khách.

"Lúc mới đưa ra thị trường thì mình nghĩ các đánh giá trên các play store và app store của google thì cũng khá là ổn, app ở mức 4.4, 4.5. Sau show Shark Tank khá nhiều bạn feedback là tại sao chưa có bản tiếng Việt. Thực ra đây cũng là điều khá thiếu sót của đội ngũ, vì thực ra lúc đầu mình phát triển trên thị trường quốc tế và nhân lực cũng chưa có đủ nhiều, cho nên rất là mong tầm đến cuối tháng 9 sẽ có bản tiếng Việt cho các bạn ở thị trường Việt Nam. Ngoài ra một số bạn cũng có ý kiến app này chạy chưa được nhanh lắm. chưa được mượt lắm, thì đó là cái mà mình rất là mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến. Và gần như cứ 2 tuần bọn mình cập nhật app 1 lần từ những ý kiến này, đồng thời bọn mình có kênh liên lạc riêng với đội ngũ lập trình trên Telegram, thì mọi user có quyền đòi hỏi được đáp ứng "Tôi muốn tính năng này, tôi muốn tính năng kia..." trực tiếp đến đội ngũ của app và bọn mình sẽ phản hồi ngay, chứ không phải đợi lâu." - CEO này cho hay.

Sự kiện thu hút đông đảo các start-up, các bạn trẻ và các nhà đầu tư.

Giao lưu với Shark Việt và CEO Hải Hồ tại sự kiện.

"Định hướng nào cho các bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp?" - Câu hỏi đặt ra cho Shark Việt và CEO Hải Hồ là bài toán chung cho nền start-up ở Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ lí do quyết định đầu tư cho ứng dụng Triip, Shark Việt cho biết: "Bên cạnh sự hòa hợp về định hướng phát triển và văn hóa doanh nghiệp thì tôi đánh giá cao về đội ngũ nhân sự và sự chuyên nghiệp của Triip trong quá trình thẩm định đầu tư. Start-up hội đủ các yếu tố nên tôi quyết định đầu tư sớm để họ nắm bắt thời cơ vì ứng dụng công nghệ thì cần đi nhanh để chiếm lĩnh thị trường".

Hiện nay không có nhiều công ty ứng dụng công nghệ blockchain vào ngành du lịch, kể cả trên thế giới cũng có nhiều công ty thất bại, nhưng ông Shark Việt tin rằng Triip đang làm tốt việc này, và tin tưởng Triip sẽ vượt qua những cái trở ngại về công nghệ để đưa công nghệ gắn liền với du lịch và phát triển du lịch.

Sau khi bắt tay với Shark Việt, Hải Hồ cho biết hai bên sẽ có một số hợp tác sâu hơn tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc phát triển app mà còn tham gia những dự án ở ngoài đời. Cụ thể ngày 9/9 sắp tới, Shark Việt và Hải Hồ sẽ cùng tham gia Diễn đàn Du lịch Bền vững tại Hội An.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/shark-viet-toi-tin-triip-se-vuot-qua-duoc-tro-ngai-va-dua-cong-nghe-phat-trien-gan-lien-voi-du-lich-20190906191656687.htm