Shawn Mendes ôm hôn Camila Cabello tại show diễn của Taylor Swift

Tình cảm giữa Shawn Mendes và Camila Cabello khăng khít hơn sau khi tái hợp. Cặp sao không ngại thể hiện cử chỉ âu yếm nơi đông người.

Page Six đưa tin tối 27/5 (giờ Mỹ), Shawn Mendes và Camila Cabello đến ủng hộ đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift ở tiểu bang New Jersey, Mỹ. Tại đây, cặp sao thể hiện cử chỉ tình cảm với nhau.

Một nhân chứng kể: "Shawn ngồi trên ghế và Camila ngồi phía trước, dựa vào người nam ca sĩ. Anh ấy còn vòng tay ôm Camila và trong một khoảnh khắc, Shawn hôn lên vai bạn gái".

 Shawn Mendes và Camila Cabello tại concert của Taylor Swift. Ảnh: Jacquelyn Kozak.

Shawn Mendes và Camila Cabello tại concert của Taylor Swift. Ảnh: Jacquelyn Kozak.

Thuộc số ít các ngôi sao ngồi ghế VIP, cặp ca sĩ Senõrita thu hút trọn vẹn sự chú ý của phóng viên và khán giả. "Dù rời sân khấu, nhiều khán giả vẫn quay lại nhìn đôi uyên ương và cổ vũ khi cặp sao được nhận ra giữa đám đông", người này chia sẻ thêm.

Thời gian này, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau. Mặc dù không chia sẻ nhiều trên báo, Mendes và Cabello vẫn khiến khán giả hiểu được rằng họ tái hợp. Giới thạo tin cũng cho biết hai người quay về với nhau sau đại nhạc hội Coachella hôm 14/4.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp uyên ương. Ảnh: BackGrid.

Paparazzi nhìn thấy chủ nhân hit Treat You Better mua bó hoa xinh xắn để chuẩn bị bữa tối cuối tuần lãng mạn bên Cabello. Khi đến nhà thăm bạn trai, nữ ca sĩ ăn mặc giản dị, né tránh tay săn ảnh. Cuộc hẹn hò của họ ở Venice, California cũng được nhiều người phát hiện.

Mendes, 25 tuổi và Cabello, 26 tuổi, hẹn hò sau màn hợp tác bùng nổ trong ca khúc Senõrita năm 2019. Tới tháng 11/2021, họ chia tay và cho biết vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Trong thời gian rời xa nhau, ca sĩ người Canada vướng tin đồn yêu nhiều cô gái, trong đó có Sabrina Carpenter. Còn Cabello tập trung phần lớn thời gian vào sự nghiệp.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/shawn-mendes-om-hon-camila-cabello-tai-show-dien-cua-taylor-swift-post1435212.html