SHB Đà Nẵng chia điểm với Becamex Bình Dương

Tối 5-6, trên sân vận động Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng chia điểm với Becamex Bình Dương tại vòng 11 V-League 2023. Tân huấn luyện viên Phạm Minh Đức chưa thể giúp đội bóng sông Hàn có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay, nhưng tín hiệu tích cực đã đến.

SHB Đà Nẵng (áo cam) chia điểm với Becamex Bình Dương sau trận hòa 1-1 trên sân Hòa Xuân. Ảnh: P.N

SHB Đà Nẵng (áo cam) chia điểm với Becamex Bình Dương sau trận hòa 1-1 trên sân Hòa Xuân. Ảnh: P.N

Trận hòa có phần tiếc nuối khi SHB Đà Nẵng cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng sông Hàn dưới thời HLV Phạm Minh Đức. Những pha tấn công từ hai biên được vị thuyền trưởng này chỉ đạo học trò thực hiện khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

Có mặt tại sân Hòa Xuân, anh Trần Văn Đức (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) nhận xét: “Về lối chơi, SHB Đà Nẵng chưa có nhiều đổi mới so với thời HLV Phan Thanh Hùng. Điều này dễ hiểu khi HLV Phạm Minh Đức vừa tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, về yếu tố tinh thần, đội bóng sông Hàn mang đến sự tươi mới bằng sự mạnh mẽ, máu lửa. Trước Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng nhập cuộc đúng với tinh thần của trận “chung kết ngược”. HLV Phạm Minh Đức có duyên khi dẫn dắt các đội bóng không được đánh giá cao. Vì thế, người hâm mộ kỳ vọng ông từng bước đưa đội bóng sông Hàn thoát khỏi gian đoạn khó khăn”.

SHB Đà Nẵng và Becamex Binh Dương đối mặt nhiều khó khăn ở giải đấu năm nay. Qua 10 vòng đấu, hai đội bóng chưa giành được chiến thắng nào. Ở trận đấu chiều qua, HLV Phạm Minh Đức tin dùng các cầu thủ từng được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội. Không có nhiều sự thay đổi khi Mauricio Pinto, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng, Vũ Minh Tuấn... có mặt trong đội hình xuất phát. Bàn thua sớm ở phút thứ 3 càng khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng quyết tâm hơn.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Minh Tuấn trong hiệp 1 là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi. Những cơ hội cũng đã đến trong hiệp 2 nhưng đội chủ nhà không tận dụng thành công và chấp nhận chia điểm. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, Becamex Bình Dương xếp trên với 7 điểm.

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, chia điểm trên sân khách trước SHB Đà Nẵng là kết quả may mắn với Becamex Bình Dương. Trận đấu diễn ra quyết liệt, kịch tính khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp ở cuối bảng xếp hạng. Chặng đường phía trước ở mùa giải năm nay còn dài, các vị trí trên bảng xếp hạng là vị trí tạm thời, nên các đội bóng cần duy trì sự tập trung cao nhất.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Khi có lời mời, tôi sẵn sàng dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng cải thiện thành tích. Một điểm ở trận đầu tiên là đáng quý. Chặng đường tiếp theo đội bóng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Chúng tôi xác định các đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng là Becamex Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi sẽ cố gắng thay đổi, áp dụng chiến thuật phù hợp để giúp đội bóng sớm giành được chiến thắng. Vấn đề các cầu thủ đối mặt lúc này là thể lực không bảo đảm khi các trận đấu diễn ra liên tục với cường độ cao. Tôi sẽ khắc phục hạn chế này cho các cầu thủ trong thời gian tới”.

Kết thúc vòng 11, V-League 2023 tạm ngừng nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 hội quân dịp FIFA Days tháng 6. Hiện giải đấu “nóng” dần khi bước vào giai đoạn quan trọng, hai vòng đấu nữa giai đoạn 1 sẽ kết thúc.

Cuộc đua ở đầu và đáy bảng xếp hạng đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Quãng nghỉ kéo dài gần 20 ngày là khoảng thời gian cần thiết với SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn cần đứng dậy mạnh mẽ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. HLV Phạm Minh Đức từng có quãng thời gian thi đấu cho SHB Đà Nẵng nhưng bây giờ ông tiếp quản đội bóng trên cương vị mới. Chiến lược gia 47 tuổi cần thời gian để xây dựng lối chơi hợp lý, hiệu quả hơn nữa cho đội chủ sân Hòa Xuân.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202306/shb-da-nang-chia-diem-voi-becamex-binh-duong-3946136/