SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC: Khách lấn chủ

Hà Nội FC sẽ có chuyến hành quân tới sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2022. Đây có thể là dịp để các học trò HLV Chun Jae Ho giành điểm khi đội bóng sông Hàn đang không có phong độ tốt ở đầu mùa giải năm nay.

Đà Nẵng khó cản bước Hà Nội ở vòng 5 V-League 2022. Ảnh: VFF.

Đà Nẵng khó cản bước Hà Nội ở vòng 5 V-League 2022. Ảnh: VFF.

Sau 4 trận đã đấu, SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết mùi chiến thắng (hòa 3, thua 1), tạm xếp ở vị trí thứ 10 và chỉ hơn 3 đội đứng sau đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng hòa liên tiếp 3 trận trước Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trước khi nhận trận thua trước Đông Á Thanh Hóa.

Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chưa thắng trận nào trong năm 2022. Trong 7 trận đã đấu trong năm 2022 (trong đó bao gồm 2 trận giao hữu), Đà Nẵng không có một thắng lợi nào (5 trận hòa, 2 thất bại). Đáng chú ý, 3 trong 4 đội bóng này nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và không được xem là đội mạnh tại V-League mùa này. Nó cho thấy tình hình của SHB Đà Nẵng nghiêm trọng đến thế nào.

Mùa này, Đà Nẵng không có sự phục vụ của tiền đạo Hà Đức Chinh, trong khi các ngoại binh liên tục gây thất vọng. Với phong độ và lực lượng nghèo nàn, đội chủ sân Hòa Xuân khó đứng vững trước áp lực của Hà Nội FC.

Hà Nội mới có được 4 trận thắng, hòa 3 và thua 6 lần trong 13 trận gần nhất làm khách trên sân của Đà Nẵng.

Lực lượng của SHB Đà Nẵng hiện tại cũng có đôi chút sứt mẻ. Đội bóng sông Hàn sẽ không thể có sự phục vụ của nhiều trụ cột, đáng chú ý là thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (chấn thương) và ngoại binh Aboukabar Kone.

Tìm kiếm một trận thắng lúc này chính là mục tiêu cao nhất của SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, sau 4 trận đấu đầu tiên, Hà Nội đang có được 8 điểm, xếp thứ 2 và kém đội đầu bảng Hải Phòng 3 điểm.

Tuần trước, Hà Nội đã có trận hòa trên sân Thiên Trường của Nam Định và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng của Hải Phòng. Đáng chú ý, đội bóng Thủ đô dù chơi trên sân khách vẫn ép sân, tạo ra nhiều cơ hội. Có điểm trước Nam Định tại “chảo lửa” Thiên Trường không phải kết quả quá tệ với các nhà Á quân V-League 2020. Trước đó, đội bóng Thủ đô giành cúp Tứ hùng ở Hải Phòng với màn trình diễn thuyết phục.

Đà Nẵng thất bại 1 - 2 trước chính Hà Nội FC trên sân nhà Hòa Xuân tại đấu trường Cúp Quốc gia hồi tháng Tư vừa qua.

Động lực rất lớn với Hà Nội là việc họ có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng nếu giành trọn 3 điểm. Đội bóng Thủ đô còn 1 trận chưa đấu chính vì vậy nếu đánh bại SHB Đà Nẵng với cách biệt 3 bàn trở lên, Hà Nội FC sẽ chính thức lấy ngôi đầu của đội chủ sân Lạch Tray.

Vấn đề của Hà Nội lúc này là khâu dứt điểm và ghi bàn, vốn phụ thuộc vào phong độ của các chân sút ngoại. Mùa này, cả 3 ngoại binh của đội chủ sân Hàng Đẫy là Josip Ivancic, Djuro Zec và Vladimir Siladji đều chưa thể hiện được nhiều.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 3/7.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Anh Quang, Memovic, Hoàng Quảng, Quang Vinh, Anh Tuấn, Minh Tâm, Nguyên Sa, Văn Long, Osaguona, Đình Duy.
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Văn Tới, Văn Vĩ, Minh Tuấn, Hùng Dũng, Thái Quý, Văn Quyết, Tuấn Hải, Siladji.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League ngày 3/7:
17 giờ: SHB Đà Nẵng - Hà Nội
18 giờ: Nam Định - Bình Dương
19 giờ 15, ngày 4/7: Viettel - Hà Tĩnh

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/shb-da-nang-ha-noi-fc-khach-lan-chu-20220703145630162.htm