SHB Đà Nẵng - HAGL: Giải 'cơn hạn' chiến thắng

Ngày 27/5, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 9 Night Wolf V-League 2023. Trước một đối thủ cũng đang chơi không tốt, với lợi thế sân nhà SHB Đà Nẵng có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải năm nay.

Đà Nẵng đang nỗ lực kiếm tìm chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay. Ảnh: TT&VH

Đà Nẵng đang nỗ lực kiếm tìm chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay. Ảnh: TT&VH

Đà Nẵng đang có mùa giải được đánh giá là tệ nhất trong những năm trở lại đây. Sau 8 trận đấu, đội bóng sông Hàn chưa có được hưởng niềm vui chiến thắng nào và đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi nguy cơ xuống hạng đang cận kề.

Để đạt được mục tiêu thắng HAGL, trước hết, SHB Đà Nẵng phải cải thiện được khâu ghi bàn nhưng đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Đà Nẵng sở hữu hàng công kém nhất giải hiện nay với chỉ 4 bàn thắng sau 8 trận. Ở vòng đấu trước họ bất ngờ cầm hòa Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Trận đấu đó, các chân sút đội bóng sông Hàn đã không thể tận dụng các cơ hội ghi bàn để tìm kiếm trọn 3 điểm. Nếu Phan Văn Long, Rodrigo hay Hà Minh Tuấn dứt điểm tinh tế hơn, có lẽ họ đã có thể giải được “cơn hạn” chiến thắng ở mùa này.

Cho tới lúc này, đội bóng sông Hàn đang cùng Bình Dương và CLB TP Hồ Chí Minh chia nhau các vị trí cuối bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Một thất bại nữa có thể khiến họ rơi xuống đáy bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ phải đua trụ hạng. Tiếp HAGL trên sân nhà Hòa Xuân, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu phải giành trọn 3 điểm.

“Một điểm giành được sau trận hòa 1 - 1 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước giúp tinh thần các cầu thủ thoải mái hơn trước trận đấu quan trọng với HAGL” - HLV Phan Thanh Hùng.

Đến thời điểm này của mùa giải, có thể nói đội quân của HLV Kiatisak là đối thủ nhẹ ký nhất mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng tiếp đón. Đội bóng phố Núi cũng mới chỉ có 1 chiến thắng sau 8 trận và có chuỗi trận hòa nhiều, đang xếp thứ 10. Tuy nhiên, HAGL vẫn cho thấy sức mạnh, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, giàu khát vọng thể hiện.

HAGL luôn gặp khó mỗi khi hành quân tới sân Hòa Xuân. Ảnh: TTXVN

Sự hạn chế trên hàng công cùng hàng thủ còn bộc lộ nhiều vấn đề là những nguyên nhân khiến đội bóng phố Nui nhiều lần sảy chân dù đã nắm trong tay cơ hội lớn để giành chiến thắng.

Dù không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay nhưng HAGL vẫn quyết tâm vào Top 8 sau giai đoạn 1. Điều này đồng nghĩa, họ cần có những chiến thắng ở các vòng đấu cuối để cạnh tranh với các đội xếp trên như Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Viettel.

Tính từ năm 2015 tới nay, HAGL đã để thua tới 6 lần tại Hòa Xuân. Họ chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại là 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Cũng chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 5 điểm, HAGL cũng tự hiểu mình sẽ phải giành thêm những chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Và trước một Đà Nẵng không còn như xưa, đây sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Kiatisak hướng tới mục tiêu 3 điểm.

Giai đoạn 1 V-League 2023 chuẩn bị khép lại, cũng là lúc các đội bóng tăng tốc, tích lũy điểm số nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Cả SHB Đà Nẵng và HAGL đều rất cần một chiến thắng để làm động lực cho những trận cuối của giai đoạn này.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 27/5. Trận đấu được dự báo sẽ rất gay cấn và cân bằng.

Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội
SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Pinto, Dias, Văn Long, Minh Tâm, Đình Duy, Duy Cương, Phi Hoàng, Công Nhật, Trọng Nam, Quách Tân.
HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Diakite, Thanh Nhân, Bảo Toàn, Minh Vương, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Quang Nho, Paollo, Brandao.

Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2023 ngày 27/5
17 giờ: Becamex Bình Dương - CLB Hà Nội.
18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB TP Hồ Chí Minh,
18 giờ: SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/shb-da-nang-hagl-giai-con-han-chien-thang-20230527154954165.htm