Sheikh Jassim nâng giá không tưởng mua MU: Bước ngoặt kịch tính

Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng 'chấp nhận hoặc từ bỏ' cho Manchester United quyết định.

Quá trình “đấu giá” mua lại CLB Manchester United đã có một bước ngoặt kịch tính khác, với việc tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim thực hiện nỗ lực cuối cùng với hi vọng vượt qua tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe trong việc sở hữu đội chủ sân Old Trafford.

Nhiều thông tin cho thấy, CĐV từ nhỏ của MU và là tỉ phú giàu nhất nước Anh, CEO của INEOS Sir Jim Ratcliffe đang dẫn đầu cuộc đua mua lại đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó, Sheikh Jassim vẫn chưa từ bỏ việc mua Manchester United.

Cuộc đua mua CLB Manchester United từ gia đình Glazer giữa Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe đang diễn ra kịch tính. ẢNH: MIRROR

Cuộc đua mua CLB Manchester United từ gia đình Glazer giữa Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe đang diễn ra kịch tính. ẢNH: MIRROR

Trong vòng đấu thầu thứ ba và cũng là cuối cùng, Sir Jim Ratcliffe ra giá 3 tỉ bảng Anh mua lại 50% cổ phần MU, cho phép nhà Glazer giữ lại 20% cổ phần để tiếp tục có tên trong hội đồng quản trị “quỷ đỏ, 30% cổ phần còn lại do các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Trong khi đó, Sheikh Jassim ra giá hơn 5 tỉ bảng Anh mua 100% CLB MU. Nếu tính về số tiền mua 1 cổ phần, Sir Jim Ratcliffe “chào giá” cao hơn Sheikh Jassim

Tuy nhiên, hôm nay (17-5), truyền thông quốc tế đồng loạt đăng thông tin, Sheikh Jassim được cho là đã gửi một đề nghị cuối cùng để chủ sở hữu MU là nhà Glazer quyết định “bán hoặc dứt khoát từ chối”.

Theo Daily Mail (Anh), tỉ phú người Qatar đã phản ứng bằng cách thực hiện một nỗ lực cuối cùng vào… “phút 89” để lật ngược tình thế có lợi cho mình. Đó là một lời đề nghị được cải thiện vẫn giúp Sheikh Jassim kiểm soát 100% CLB MU. Ngược lại, Ratcliffe cho gia đình Glazer ở lại CLB, trước khi rời đi hẳn 4 năm sau đó.

Sir Jim Ratcliffe được cho là đang dẫn đầu cuộc đua mua CLB Man United... ẢNH: PA

Cả hai đã trải qua ba vòng đấu thầu trong những tháng gần đây, với sự thất vọng ngày càng tăng từ cả các bên muốn mua và người hâm mộ MU vì nhà Glazer vẫn cứ cù cưa chưa quyết định chốt bán MU.

Lời đề nghị cuối cùng của Sheikh Jassim được cho là vẫn thấp hơn của Sir Jim Ratcliffe, nhưng nó tiệm cận với mức giá 6 tỉ bảng Anh và phía Qatar sẽ trả tiền mặt một lần.

Ngoài ra, Sheikh Jassim sẽ bỏ ra 536 triệu bảng Anh trả nợ cho MU. Sheikh Jassim còn bỏ tiền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng sân Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington và chi số tiền rất lớn cho chuyển nhượng cầu thủ. Tổng số tiền này lên đến khoảng 3 tỉ bảng Anh.

... nhưng Sheikh Jassim đang nỗ lực xoay chuyển tình thế. ẢNH: DAILY MAIL

Đáng chú ý, thông tin này được đưa ra ngay sau khi người ta phát hiện Avram Glazer có mặt tại khách sạn thuộc sở hữu của cha của Sheikh Jassim vào hôm thứ hai (giờ Anh). Những bức ảnh trên truyền thông cho thấy, Avram Glazer ở phía ngoài khách sạn Claridge's tại London.

Cha của Sheikh Jassim, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani sở hữu Tập đoàn khách sạn Maybourne, công ty mẹ của Claridge's. Người ta thấy Glazer đi ra khỏi tòa nhà ở Mayfair trước khi bước vào một chiếc Mercedes rời đi. Theo Companies House, anh trai của Sheikh Jassim, Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani cũng là giám đốc của Tập đoàn khách sạn Maybourne.

Nhà Glazer sẽ bán Man Utd cho ai? ẢNH: GETTY

“Quả bóng” bây giờ được đẩy về phía Sir Jim Ratcliffe và cùng chờ xem tỉ phú giàu nhất nước Anh sẽ phản ứng ra sao trước thông tin mới nhất từ đối thủ. HLV Erik ten Hag của Manchester United mong đợi thỏa thuận mua bán CLB sớm kết thúc và có kết quả khi thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp diễn ra.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/sheikh-jassim-nang-gia-khong-tuong-mua-mu-buoc-ngoat-kich-tinh-post733683.html