Sheikh Jassim vội vã tăng giá mua Man.United

Tỷ phú người Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani đã đệ trình đề nghị thứ 4 mua Man.United, với giá thầu thật sự rất gần với đòi hỏi 6 tỷ bảng từ gia đình Glazer.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani mạnh tay chi tiền nhưng Sir Jim Ratcliffe chiếm ưu thế vì xoáy vào “lòng tham” của gia đình Glazer.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani mạnh tay chi tiền nhưng Sir Jim Ratcliffe chiếm ưu thế vì xoáy vào “lòng tham” của gia đình Glazer.

Vòng đấu thầu thứ 3 và cũng là vòng cuối cùng kết thúc vào ngày 28-4, khi Sheikh Jassim của Qatar và ông chủ của INEOS, Sir Jim Ratcliffe đều quyết tâm giành quyền kiểm soát đội bóng chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, các báo cáo vào tuần trước tuyên bố đã có một đề nghị sửa đổi từ Sir Jim Ratcliffe và từ đó đã đặt họ vào vị trí quan trọng để mua lại Man.United. Theo đó, Sir Jim Ratcliffe định giá Man.United ở mức giá cao hơn giá thầu thứ 3 của Sheik Jassim, nhưng bao gồm tạo cơ hội cho nhà Glazer giữ lại 20% cổ phần.

Diễn biến này buộc Sheikh Jassim phải có thêm một hành động. Một lời đề nghị mới đã được gửi tới Raine Group, ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York đang giám sát việc bán CLB, vào sáng thứ Ba. Theo tiết lộ, đề nghị này vẫn là giành quyền kiểm soát hoàn toàn CLB với giá trị gần 5 tỷ bảng. Dù vẫn còn thấp hơn mức định giá 6 tỷ bảng, nhưng được biết bao gồm sẽ xóa khoản nợ trị giá gần 1 tỷ bảng trong hơn 18 năm sở hữu của nhà Glazer, và dành một quỹ riêng rất lớn để tái phát triển sân Old Trafford, sân tập Carrington và cộng đồng xung quanh sân. Phía Sheikh Jassim tin rằng giá thầu mới nhất là rất cạnh tranh. Cần biết, giá cổ phiếu của Man.United đóng cửa xuống còn 18,80 USD trên NYSE vào thứ Ba, đồng nghĩa vốn hóa thị trường “chỉ” 3,09 tỷ USD (2,47 tỷ bảng Anh).

Ngoài các giá thầu từ Sheikh Jassim và Ratcliffe, thì Raine Group cũng đã nhận được đề nghị mua cổ phần thiểu số từ một số nhóm đầu tư có trụ sở tại Mỹ, bao gồm Elliott Management, Ares Management, Sixth Street và Carlyle. Giai đoạn tiếp theo của quy trình này là Raine Group sẽ chọn ra nhà thầu cuối cùng để bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền.

Nhưng trong bình luận của Sky Sports News, tin rằng quá trình mua bán này không có sự nghiêm túc nào từ nhà Glazer. Về cơ bản, cho dù nhà đầu tư ra giá cao đến mấy thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà Glazer, những người không thật lòng buông bỏ nguồn lợi từ Man.United mang lại. Đó là lý do họ vẫn nghiêng về đề nghị của Sir Jim Ratcliffe vì vẫn còn giữ cổ phần, có khả năng mang lại cho họ nhiều tiền hơn trong tương lai. Chính sự tham lam này cũng đẩy đội bóng vào nguy cơ của một mùa hè chuyển nhượng thiếu định hướng…

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sheikh-jassim-voi-va-tang-gia-mua-manunited-post690013.html