Shell rút khỏi lĩnh vực khai thác dầu khí ở Đan Mạch

Tập đoàn dầu mỏ Shell hôm 18/10 thông báo bán cho công ty Noreco của Na Uy cổ phần của họ trong một liên danh khai thác dầu mỏ ở Đan Mạch với giá 1,9 tỷ USD.

Một giàn khoan có cổ phần của Shell ở Đan Mạch

Shell cho biết họ đã bán cổ phần trong công ty con sở hữu 36,8% Liên danh Danish Underground Consortium (DUC), dự án chiếm phần lớn sản lượng dầu mỏ ở Đan Mạch.

DUC khai thác 15 mỏ và sản xuất 182.000 thùng một ngày hồi năm ngoái. Ngoài Shell, dự án này còn có các đối tác như Total (Pháp) và tập đoàn nhà nước Đan Mạch Nordsofonden.

Thương vụ này của Shell còn phải được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Shell tuyên bố rằng họ vẫn sẽ duy trì các hoạt động khác ở Đan Mạch như nhà máy lọc dầu Fredericia cũng như các trạm bán xăng dầu do DCC của Ireland điều hành. Andy Brown, người đứng đầu các hoạt động thượng nguồn của Shell (sản xuất và thăm dò) cho biết: "Thông báo hôm nay phù hợp với chiến lược của Shell để đơn giản hóa danh mục đầu tư thông qua chương trình thoái vốn 30 tỷ USD".

Shell đã thực hiện kế hoạch qui mô này từ năm 2016 với mục tiêu tập trung nguồn lực vào khí thiên nhiên và tránh xa các hoạt động phi chiến lược, chẳng hạn như các hoạt động khai thác các mỏ dầu và khí đốt trưởng thành.

G.K

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/shell-rut-khoi-linh-vuc-khai-thac-dau-khi-o-dan-mach-518449.html