Shell thông báo rút khỏi mỏ dầu Cambo

Shell ngày 2/12 đã thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục đầu tư vào mỏ dầu Cambo nữa.

Shell có 30% cổ phần trong mỏ dầu Cambo, ở Biển Bắc của Vương quốc Anh, trong khi Siccar Point Energy giữ 70% cổ phần còn lại.

Siccar bày tỏ sự thất vọng trước sự rút lui của Shell và cho biết họ cần xem xét lại các lựa chọn của mình đối với Cambo.

Đối với Shell, lý do để ông lớn này rút lui khỏi dự án là khả năng bị trì hoãn cũng như sự thiếu thốn về kinh tế.

Mỏ Cambo được ước tính có khả năng khai thác 175 triệu thùng dầu trong giai đoạn đầu. Các nhóm hoạt động môi trường đã phản đối sự phát triển của nó.

Người phát ngôn của Shell nói: "Sau khi sàng lọc toàn diện về đề xuất phát triển Cambo, chúng tôi đã kết luận rằng tình hình kinh tế cho việc đầu tư vào dự án này là không đủ mạnh tại thời điểm này, cũng như có khả năng bị trì hoãn".

Tuy nhiên, Shell cho biết việc tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Vương quốc Anh "vẫn rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của quốc gia", nhấn mạnh rằng họ vẫn tin tưởng vào khu vực Biển Bắc của Vương quốc Anh.

Trong khi đó, các nhà vận động chống dự án Cambo đã ca ngợi động thái của Shell là "khởi đầu những kết thúc đối với tất cả các dự án dầu khí mới".

Cơ quan quản lý dầu khí OGUK cảnh báo rằng, Vương quốc Anh sẽ vẫn dựa vào các dự án dầu khí mới.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/shell-thong-bao-rut-khoi-mo-dau-cambo-634616.html