Showbiz Việt giữa dịch virus corona - show bị hủy, sân khấu đóng cửa

Trước tình hình virus corona diễn biến ngày một phức tạp, nhiều show diễn, chương trình giải trí bị hủy. Giới nghệ sĩ cũng hạn chế nhận show trong thời điểm này.

Dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang có diễn biến phức tạp. Tính tới ngày 2/2, ở Việt Nam phát hiện ca thứ 7 nhiễm virus corona. Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona và đảm bảo sức khỏe của người dân, nhiều chương trình văn hóa giải trí bị hủy bỏ, sân khấu kịch đóng cửa, giới nghệ sĩ cũng chủ động hạn chế nhận show.

Tạm dừng các lễ hội, chương trình nghệ thuật

Sáng 31/1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có công văn 391/BVHTTDL - VHCS về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa yêu cầu tạm ngưng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại điều 8, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, có 2 lễ hội lớn ở tỉnh Phú Thọ là Lễ hội Phết Hiền Quan và Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh đã bị yêu cầu tạm ngừng phần hội để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona.

 Đan Trường thông báo 9 show diễn của anh đều bị hủy bỏ.

Đan Trường thông báo 9 show diễn của anh đều bị hủy bỏ.

Nhiều chương trình âm nhạc, hoạt động giải trí cũng chủ động hoãn hoặc hủy. Sáng 2/2, trên trang cá nhân, Đan Trường thông báo 9 show diễn của anh bị hủy.

“Đại dịch do virus corona, tất cả 9 show diễn của mình bị hủy hết rồi, dù sao cũng còn chơi được mấy ngày Tết, dự định là nghỉ xả hơi cả tháng luôn. Mấy bạn nhân viên của mình bớt xài lại nhé vì chỉ còn lương cứng thôi không có tiền phụ diễn nữa nha mấy em. Vì sức khỏe cả nhà hãy thật cẩn thận nhé”, nam ca sĩ thông báo.

Cùng thời điểm, hàng loạt nghệ sĩ cũng thông báo chương trình họ tham gia bị hủy để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Quản lý của Erik thông báo show diễn tại Đà Nẵng vào 1/2 bị hủy. Không chỉ show diễn ngoài trời, quy mô lớn mà nhiều sự kiện nhỏ hơn, của nhãn hàng cũng quyết định không tổ chức theo kế hoạch. Quản lý của Đức Phúc cho biết anh có lịch diễn vào 8-9/2 cho nhãn hàng tại Hà Nội. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức quyết định hủy chương trình trước khuyến cáo của Bộ VHTT&DL.

Trên fanpage chính thức, Quân A.P thông báo thay đổi lịch diễn. Anh cho biết: “Chào mọi người. Hiện tại một số chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội được Bộ VHTT&DL khuyến nghị dời/ hủy do đang có dịch bệnh. Nên các lịch sau đây của Quân sẽ dời (không diễn) cho đến khi có thông báo mới nhé: ngày 8/2 tại Bình Dương, 9/2 tại Hà Nội và 12/2 tại Thái Nguyên”.

Nghệ sĩ điều chỉnh lịch

Sự bùng phát của virus corona là mối lo ngại của cả cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu bằng cách điều chỉnh lịch diễn hoặc có những biện pháp phòng tránh dịch bệnh.

Nói về vấn đề này với Zing.vn, quản lý của Đức Phúc cho biết: “Với 2 show diễn vào ngày 8-9/2, khi chúng tôi đang phân vân không biết có nên hủy lịch để đảm bảo sức khỏe cho Phúc hay không thì bên phía ban tổ chức gọi điện thông báo nên chúng tôi đồng ý luôn. Thời gian này, tôi tạm thời không nhận lịch diễn nữa, phải đến hết tháng 2 và xem xét tình hình thì tôi mới nhận trở lại”.

Quản lý Đức Phúc cho biết hiện tại không nhận show diễn mới.

Đại diện của nam ca sĩ nói thêm: “Từ giờ đến cuối tháng 2, Phúc còn khoảng 5 show nữa nhưng đều diễn trong trung tâm hội nghị chứ không phải ngoài trời. Ê-kíp theo dõi tình hình, nếu diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp thì chúng tôi sẽ xem xét việc hủy show".

"Ngoài lịch diễn, các kế hoạch khác của Phúc vẫn đang được thực hiện nhưng chúng tôi cũng lưu ý bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn… Vài ngày tới, tình hình không khả quan hơn, tôi sẽ dừng mọi hoạt động để đảm bảo sức khỏe cho Phúc”, đại diện này nói.

Về phía Quân A.P, quản lý của nam ca sĩ cho biết hiện tại không nhận những show diễn ngoài trời, có quy mô lớn hàng nghìn khán giả. “Thời gian qua, chúng tôi cũng nhận được lời mời tham gia một số show diễn ngoài trời. Tuy nhiên, vì tình hình virus corona diễn biến phức tạp nên tạm thời chúng tôi không dám nhận. Chúng tôi đặt an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu”, quản lý Quân A.P nói.

Trong khi đó, đại diện của AMEE, Jsol, Cara cho biết chưa nhận show sau Tết. Hiện, các nghệ sĩ ở nhà, dành thời gian với gia đình hoặc đi du lịch.

“Sang tuần, AMEE mới trở lại TP.HCM để tiếp tục lịch trình và tập luyện. Các show đã lên lịch sẵn, chúng tôi tùy thuộc vào ban tổ chức, nếu có thể diễn ra, AMEE vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm công việc, tôn trọng ban tổ chức và khán giả. Công việc vẫn phải bảo đảm, đồng thời chuẩn bị các phương án tự bảo vệ. Về show diễn mới thì chúng tôi chưa nhận thêm. Một phần, thị trường đang chững lại vì việc cấp phép hạn chế”, đại diện AMEE chia sẻ với Zing.vn.

Sân khấu kịch đóng cửa, phim tạm ngưng ra rạp

Lo sợ dịch bệnh, NSND Hồng Vân cho biết chị sẽ đóng cửa hai sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn từ ngày 9/2. Sân khấu dự định đóng cửa trong 2 tuần và sẽ mở lại vào 14/2 nhưng còn tùy thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh.

Trao đổi với Zing.vn, nghệ sĩ cho hay: "Tình hình bán vé của sân khấu năm nay rất tốt. Mỗi ngày sân khấu diễn 3 suất và đều kín ghế. Với tình hình bán vé thế này, như mọi năm tôi sẽ kéo dài lịch diễn. Nhưng trong hoàn cảnh dịch virus corona đang bùng phát, các cơ quan chức năng đã ra quyết định không tổ chức lễ hội... Tôi cũng phải dừng sân khấu trong thời gian tới".

Nghệ sĩ Hồng Vân quyết định đóng cửa sân khấu trong 2 tuần.

Đoàn làm phim Bí mật của gió đã có buổi ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội vào 31/1 và 1/2. Tuy nhiên, tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội vào 1/2, nhà sản xuất bất ngờ thông báo vì diễn biến phức tạp của virus corona nên bộ phim lùi thời điểm công chiếu. Lịch phát hành chính thức sẽ được nhà sản xuất thông báo sau.

MC Trấn Thành cũng cho biết do dịch virus corona nên ê-kíp biên tập phim không làm việc. Điều đó khiến lịch ra sản phẩm nghệ thuật của anh bị gián đoạn. Tuy nhiên, anh tin rằng hiện giờ không có quan trọng hơn là phòng bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, tại các rạp chiếu, người dân đã đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng khi đến xem phim. Đây là địa điểm thường xuyên có đông khán giả, đặc biệt dịp đầu năm, nhiều phim ra rạp.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện của cụm rạp CGV cho biết: “Chúng tôi thực hiện kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử. Hiện nay đã có 95% hệ thống rạp toàn quốc áp dụng biện pháp này, 5% còn lại vì lí do khan hiếm nguồn hàng máy đo thân nhiệt nên CGV sẽ cố gắng hoàn tất 100% vào cuối tuần này”.

Phim Bí mật của gió có sự tham gia của Quốc Anh, Khả Ngân, Hoàng Yến Chibi quyết định dời lịch chiếu.

“Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu nhân viên rửa tay và sát khuẩn sau 20 phút một lần trong ca làm việc. Trang bị dung dịch sát khuẩn cho khách hàng tại mỗi cụm rạp. Trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên khi làm việc. Tuyên truyền các biện pháp phòng tránh virus corona từ Bộ Y Tế thông qua các biển hiệu trưng bày tại rạp”, đại diện nói.

“Tất cả bước trên đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tuyệt đối các trường hợp nghi ngờ và có khả năng lây nhiễm virus corona. Hiện tại, các suất chiếu và các rạp của CGV trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường để phục vụ khán giả hậu Tết Nguyên Đán”, phía CGV cho biết thêm.

Trước đó, ông Nguyễn Danh Dương, giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho biết những ngày tới các rạp trên toàn quốc dự kiến sẽ có những khuyến cáo dành cho khán giả về dịch bệnh, đặc biệt qua kênh online trên website chính thức và mạng xã hội.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/showbiz-viet-giua-dich-virus-corona-show-bi-huy-san-khau-dong-cua-post1042142.html