Sĩ quan Mỹ ngợi khen xe tăng chủ lực T-14 Armata của Nga

Xe tăng T-14 Armata được quân đội Nga sử dụng có những đặc tính tuyệt vời, sĩ quan Mỹ Brent Eastwood viết trong một bài báo cho 19FortyFive.

Xe tăng T-14 Armata của Nga. (Nguồn: TASS)

Vị sĩ quan quân đội Mỹ lưu ý rằng, xe tăng chiến đấu mới của Nga có những đặc điểm thú vị: tổ lái được bố trí trong khoang bọc thép phía trước thân chính của xe tăng, bản thân phương tiện bọc thép được trang bị súng nòng trơn 125 mm mạnh mẽ với hệ thống nạp đạn tự động.

"Pháo chính có thể bắn bằng đạn chống tăng có khả năng xuyên thủng các phương tiện chiến đấu hiện đại của đối phương như các loại xe tăng M1A2 Abrams và Leopard 2", Eastwood nói.

Vị sỹ quan này cũng ca ngợi hình dáng xe tăng nhỏ gọn hơn, khiến nó khó bị phát hiện từ xa, cũng như lớp giáp được cải thiện và khả năng bảo vệ chống lại tên lửa và đạn chống tăng.

Xe tăng chủ lực T-14 Armata được thử nghiệm trên chiến trường lần đầu tiên ở Syria.

Xe tăng Armata được phát triển tại Cục Thiết kế chế tạo máy vận tải Ural (thuộc tập đoàn UVZ). Điểm đặc biệt trong cấu trúc của xe là tháp pháo hoàn toàn không có người bên trong, kíp lái ba thành viên ngồi trong khoang bọc thép biệt lập nằm ở phía trước thân xe. Xe tăng có vỏ giáp kết hợp nhiều lớp, giáp phản ứng nổ loại mới "Malachit" và hệ thống phòng thủ chủ động "Afganit".

Vũ khí chính của xe là pháo nòng trơn 125 mm 2A82-1M có khả năng sử dụng tên lửa dẫn đường loại mới với tầm bắn 8 km.

(theo 19FortyFive)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/si-quan-my-ngoi-khen-xe-tang-chu-luc-t-14-armata-cua-nga-224962.html