Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Cộng hòa Ấn Độ tọa đàm, giao lưu lần thứ 8

Chiều 10/02, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm giữa hai đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Cộng hòa Ấn Độ.

 Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho trợ lý Tùy viên Quân sự Ấn Độ tham dự tọa đàm (Ảnh: Baotienphong)

Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho trợ lý Tùy viên Quân sự Ấn Độ tham dự tọa đàm (Ảnh: Baotienphong)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội khẳng định hoạt động giao lưu, gặp gỡ thường niên này đã góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ.

Đây cũng là dịp để tăng cường hiểu biết giữa tuổi trẻ quân đội hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác, tin cậy giữa quân đội hai nước nói chung, sĩ quan trẻ hai nước nói riêng.

Để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Đức Cương đề nghị hai bên cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hai nước. Nắm chắc các nội dung của “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020” và các thỏa thuận mà Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết.

Bên cạnh đó, sĩ quan trẻ quân đội hai nước cũng cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động quân sự như: Xây dựng lực lượng quân đội, giáo dục lịch sử và truyền thống, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm triển khai các hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ.

Đại úy Prabhat Mishsa, trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đội ngũ sĩ quan trẻ Việt Nam để hai bên cùng phát triển, tăng cường chia sẻ thông tin, góp phần vào sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội trong thời gian tới.

Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đón các sĩ quan trẻ Ấn Độ tới dự tọa đàm (Ảnh: Baotienphong)

Trong khuôn khổ chuyến giao lưu tại Việt Nam, đoàn sĩ quan trẻ Ấn Độ đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự; tới thăm và giao lưu tại một số đơn vị quân đội.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/si-quan-tre-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-quan-doi-cong-hoa-an-do-toa-dam-giao-luu-lan-thu-8-99153.html