Sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần nêu cao trách nhiệm và khát vọng cống hiến

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ, với chủ đề 'Bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, khát vọng cống hiến' theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 13 điểm cầu. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì tọa đàm.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tới dự, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tại 13 điểm cầu, cùng 459 sĩ quan trẻ đại diện cho đội ngũ sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Những năm qua, đại đa số sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định con đường binh nghiệp, tâm huyết với nghề, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Trên các lĩnh vực, các sĩ quan trẻ đều ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến, lập nhiều thành tích cao.

Tại tọa đàm, các đại biểu, sĩ quan trẻ đã dân chủ, cởi mở, thẳng thắn bày tỏ tâm tư, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ; đi sâu phân tích, làm rõ các vấn đề tác động, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng, động cơ phấn đấu và khả năng cống hiến của sĩ quan trẻ; mạnh dạn đề xuất các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ...

Đại tá Trần Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Vận tải tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, những điểm mạnh, mặt còn hạn chế của đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã gợi mở nhiều vấn đề đặt ra đối với sĩ quan trẻ.

Đánh giá cao những ý kiến kiến nghị, đề xuất của các sĩ quan trẻ nêu ra tại buổi tọa đàm, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trong Tổng cục Hậu cần tăng cường lắng nghe, chia sẻ, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của sĩ quan trẻ; có nhiều giải pháp, biện pháp linh hoạt trong hỗ trợ, tạo điều kiện giúp những sĩ quan trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Đặng Trường Sơn, Trưởng Phân kho A1, Kho 182, Cục Xăng dầu phát biểu tại tọa đàm.

Đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần yêu cầu, đối với đội ngũ sĩ quan trẻ cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, gia đình và xã hội, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện cũng như trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo những tiêu chí phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện lưu ý, khi có vấn đề nảy sinh, các sĩ quan trẻ cần phải bình tĩnh, giữ được bản lĩnh, suy nghĩ thật kỹ, chia sẻ với chỉ huy cấp trên để tìm ra biện pháp giải quyết tốt nhất; biết sắp xếp, giải quyết hài hòa giữa công việc của cơ quan, đơn vị và gia đình để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vừa xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/si-quan-tre-tong-cuc-hau-can-neu-cao-trach-nhiem-va-khat-vong-cong-hien-post800773.html