Sĩ quan Việt Nam vừa bắn thử loại súng nào ở Nga?

Trong một sự kiện được tổ chức tại ngoại ô Moscow, Tùy viên quân sự Việt Nam cùng 22 nước tại Nga đã được Tập đoàn vũ khí Kalashnikov giới thiệu các mẫu súng trường, súng tiểu liên mới nhất đang được tập đoàn này phát triển.

Trong một sự kiện được Tập đoàn vũ khí Kalashnikov tổ chức tại công viên chủ đề “Người yêu nước” nằm ở ngoại ô Moscow, Kalashnikov đã mời tùy viên quân sự 23 nước tại Nga đến trải nghiệm các dòng vũ khí mới nhất của tập đoàn này, trong đó có cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trong một sự kiện được Tập đoàn vũ khí Kalashnikov tổ chức tại công viên chủ đề “Người yêu nước” nằm ở ngoại ô Moscow, Kalashnikov đã mời tùy viên quân sự 23 nước tại Nga đến trải nghiệm các dòng vũ khí mới nhất của tập đoàn này, trong đó có cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Tại đây, đại diện quân sự các nước không chỉ được trải nghiệm sức mạnh của những khẩu súng Nga mà còn các sản phẩm quốc phòng mới nhất của Kalashnikov từ xe máy bay, máy bay không người lái cho đến cả xe bọc thép. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Các mẫu súng được Kalashnikov giới thiệu tới đại diện các nước lần này gồm có súng trường tấn công AK-12, AK-15, AK-74M3, súng tiểu liên PP-19-01 Vityaz, các dòng súng ngắn Lebedev và Yarygin. Ngoài ra còn có cả súng bắn tỉa SVCh – Chukavin và các biến thể hiện đại hóa của dòng súng bắn tỉa Dragunov SVD. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Sự kiện lần này của Kalashnikov có sự tham gia của ba nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Lào và Philippines. Nếu Việt Nam và Lào đã quá quen thuộc với các dòng vũ khí của Nga thì Philippines lại đang trong quá trình đưa vào trang bị các mẫu vũ khí đầu tiên, hầu hết trong số đó đều do Moscow viện trợ. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trong ảnh Tùy viên quân sự Philippines bắn thử súng trường tấn công AK-15 sử dụng đạn tiêu chuẩn 7.62mm, AK-15 được Kalashnikov thiết kế dành cho thị trường xuất khẩu đến các quốc gia đang sử dụng các dòng súng trường tấn công AK trước đây như Việt Nam và Lào... Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Đại diện Philippines còn được trải nghiệm súng bắn tỉa SVDM, biến thể rút gọn của Dragunov SVD. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trong ảnh là các biến thể của dòng súng ngắn Yarygin đang được Kalashnikov phát triển, súng cũng có thể được tích hợp ống giảm thanh như trong hình. Yarygin có trọng lượng khoảng 0.98kg, dài 198mm và sử dụng đạn tiêu chuẩn 9x19mm. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Hình ảnh Tùy viên quân sự Lào tại Nga bắn thử súng tiểu liên Vityaz, mẫu vũ khí được Kalashnikov phát triển dành cho lực lượng an ninh cũng như tác chiến đặc biệt, nó còn được xem như là một khẩu súng trường tấn công AK thu nhỏ. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Đại diện của Lào cũng bắn thử súng trường tấn công AK-12 được Kalashnikov thiết kế dành cho Quân đội Nga sử dụng đạn tiêu chuẩn 5,45 mm tương tự như các biến thể súng trường tấn công AK-74M và AK-74M3. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Hình ảnh Tùy viên quân sự Việt Nam tại Nga được đại diện Kalashnikov giới thiệu các dòng súng trường tấn công mới nhất của công ty này. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Đại diện của Việt Nam cũng bắn thử súng trường AK-15 vốn sử dụng 7.62mm, tương tự như các mẫu súng trường AK-47 và AKM đang có trong biên chế Quân đội ta hiện tại. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Kế đến là bắn thử súng ngắn Yarygin TTX, mẫu súng ngắn này có tầm bắn hiệu quả 50m và được trang bị hộp tiếp đạn 18 viên. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Một số biến thể của súng tiểu liên Vityaz được đại diện Kalashnikov giới thiệu cho phía Việt Nam. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Đại diện phía Việt Nam trên tay mẫu tiểu liên Vityaz của Kalashnikov súng sử dụng đạn tiêu chuẩn 9x19mm, có tốc độ bắn 700-750 viên/phút, có tầm bắn hiệu quả 200m và được trang bị hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Tùy viên quân sự Việt Nam bắn thử với súng tiểu liên Vityaz. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Mời độc giả xem video: Nga thử nghiệm súng trường tấn công AK-12. (nguồn RUSSIA BEYOND)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/si-quan-viet-nam-vua-ban-thu-loai-sung-nao-o-nga-1145653.html