SIAL Trung Quốc 2016: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế

Từ ngày 5-7/5, triển lãm SIAL Trung Quốc 2016, sự kiện lớn nhất về ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại châu Á sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế mới Thượng Hải (Shanghai New International Expo Centre).

Họp báo giới thiệu Triển lãm Sial Trung Quốc năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh

Dự kiến, SIAL China 2016 quy tụ 2.900 nhà triển lãm và 66.000 du khách đến từ 194 quốc gia trên thế giới. Với quy mô triển lãm lớn nhất tại Châu Á, SIAL Trung Quốc 2016 là “sân chơi” xứng tầm cho các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực này. Theo đơn vị tổ chức, hiện tại, đã có hơn 10 công ty của Việt Nam xác nhận sẽ tham gia triển lãm với việc trưng bày các sản phẩm đồ uống và thực phẩm đặc trưng của Việt Nam, nhằm tìm kiếm cơ hội tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng giao thương ra châu Á và thế giới.

Sau 7 lần tổ chức thành công ở Sial Paris, Sial Canada, Sial Trung Quốc, Sial Trung Đông, Sial Đông Nam Á - Manila và Sial Interfood ở Jakarta, triển lãm SIAL Trung Quốc 2016 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng để giới thiệu các loại thực phẩm thương hiệu nước ngoài đến với thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường phân phối và có hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới.

Tại triển lãm, người tiêu dùng có cơ hội được tham quan các loại thực phẩm và nước giải khát đa dạng đến từ 21 ngành sản phẩm. Với phương châm “đem lối sống xanh vào chế độ ăn uống của toàn nhân loại”, các khu trưng bày của triển lãm sẽ giới thiệu đến thực khách nhiều thực phẩm tươi ngon, tốt cho sức khỏe như, đồ ăn nhẹ, các loại trái cây, rau quả, từ thực phẩm hữu cơ, thực phẩm cao cấp,...

Triển lãm SIAL Trung Quốc 2016, sự kiện lớn nhất về ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại châu Á

Thịt cũng là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất tại SIAL Trung Quốc 2016. Bên cạnh các doanh nghiệp đến từ những quốc gia hàng đầu chuyên xuất khẩu thịt như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam cũng đã đăng kí tham gia trưng bày mặt hàng.

Đặc biệt , SIAL Trung Quốc 2016 sẽ có một khu độc lập với các sản phẩm từ sữa chưa từng có trong lịch sử từ trước tới nay. Bỉ và Đức sẽ giới thiệu sản phẩm phô mai nổi tiếng và sản phẩm từ sữa có uy tín của hai quốc gia tại triển lãm. Trong đó, GEFA từ Đức sẽ trở lại với một loạt các sản phẩm sữa từ sữa nguyên chất và bơ sữa, cũng như sữa chua, hạt quark, phô mai, bơ và sữa. Cộng hòa Litva sẽ mang đến triển lãm các sản phẩm sạch và sản phẩm truyền thống từ nông trại đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thu Phương

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/sial-trung-quoc-2016-co-hoi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-vuon-ra-thi-truong-quoc-te-post2315.html