Siam Sport: Việt Nam càng mạnh thêm nếu…

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Curacao ở King's Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 tới. Trước đối thủ mạnh xếp hạng 82 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, theo Siam Sport (Thái Lan), huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đang có ý định mời một số cầu thủ Việt kiều về nước chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam.

Curacao đang là đương kim vô địch Carribean, có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Curacao có 13 cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan, như thủ môn Eloy Room (PSV), tiền vệ Elson Hooi (Den Haag), Michael Maria (Twente), đội trưởng Cuco Martina (Feyenoord)-người thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 25 trận... Đặc biệt đội có Leandro Bacuna đang đá ở Premier League trong màu áo Cardiff. Vào năm 2011, Curacao mới có trận thi đấu quốc tế đầu tiên dưới cái tên Curacao. Còn trước đó, đội bóng này được biết đến với tên gọi đội tuyển bóng đá quốc gia Antille thuộc Hà Lan. Ít thi đấu quốc tế, nhưng Curacao có vị trí khá cao trên bảng xếp hạng FIFA. Nhìn vào thực lực đội bóng này, sẽ thấy đây là đối thủ rất mạnh với đội tuyển Việt Nam. Chính vì lẽ đó, theo tìm hiểu của Siam Sport, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ cho mời một số cầu thủ Việt kiều về nước, góp mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự King’s Cup 2019.

 Alexander Dang (bên phải) có thừa thể lực để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu được VFF và HLV Park Hang-seo mời gọi. Ảnh: Oxii

Alexander Dang (bên phải) có thừa thể lực để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu được VFF và HLV Park Hang-seo mời gọi. Ảnh: Oxii

Theo đó, có một vài cầu thủ Việt kiều đang được thầy Park nhắm tới là Alexander Dang (Nest-Sotra), Jason Quang Vinh Pendant (Sochaux) và Filip Nguyễn (CH Czech)… Alexander Dang 29 tuổi, chơi vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ (CLB) Nest-Sotra ở giải hạng Nhất Na Uy. Cầu thủ này sở hữu chiều cao 1,85m, khả năng săn bàn nhạy bén. Trên mạng xã hội có clip ghi lại những bàn thắng của Alexander Dang trong màu áo Nest-Sotra, xem xong phải nói là cầu thủ này có kỹ năng ghi bàn rất đa dạng, nhiều bàn thắng được anh ghi trong tư thế rất khó. Alexander Dang thuộc mẫu cầu thủ có kỹ thuật nhưng luôn chọn lối chơi đơn giản, hiệu quả.

Jason Quang Vinh Pendant sinh năm 1997, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trong màu áo CLB Sochaux ở giải hạng hai Pháp. Đặc biệt, cầu thủ Việt kiều này từng có thời gian khoác áo U.18 của Pháp.

Trong khi đó Filip Nguyễn sinh năm 1992, là thủ thành của CLB Slovan Liberec ở Giải vô địch quốc gia Cộng hòa Czech. Sở hữu chiều cao tới 1,9m cùng phong cách thi đấu hiện đại, thủ thành sinh năm 1992 này là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của CLB Slovan Liberec, đội đang xếp hạng 7 tại giải vô địch quốc gia. Mùa giải 2018-2019, Filip Nguyễn đang là thủ thành xuất sắc thứ hai ở giải đấu với tỷ lệ cản phá lên tới 82,5% cùng chuỗi thời gian giữ sạch lưới liên tiếp ấn tượng 440 phút. Trên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Filip Nguyễn được định giá 450.000 euro, bằng tổng giá trị của Văn Lâm, Anh Đức, Công Phượng và Xuân Trường cộng lại.

Siam Sport phân tích: Nếu đội tuyển Việt Nam có thêm sự phục vụ của các cầu thủ Việt kiều thì sẽ mạnh hơn nhiều. Mời gọi những cầu thủ gốc Việt trên, HLV Park Hang-seo không chỉ đặt mục tiêu cao tại King’s Cup 2019, mà còn kiểm tra nhân sự nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022. Trước đây, cầu thủ Việt kiều có ít cơ hội được khoác áo các đội tuyển Việt Nam, nhưng kể từ sau thành công của thủ môn Văn Lâm, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ Việt kiều có cơ hội đóng góp công sức cho bóng đá Việt Nam, nếu các bên cảm thấy phù hợp và có chung chí hướng.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/siam-sport-viet-nam-cang-manh-them-neu-571540