Siemens sẽ tiếp tục cắt giảm ồ ạt nhân sự?

Theo nguồn tin từ Bloomberg, việc Tập đoàn Siemens có thể đóng cửa từ 11 đến 23 trang web là một trong những động thái đầu tiên của Tập đoàn này trong kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm nhằm tái cơ cấu nguồn lao động trước bối cảnh hoạt động kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.

Siemens sẽ bắt đầu kế hoạch cắt giảm việc làm bắt đầu từ tháng 11 tới đây.

Theo các chuyên gia, đây là kế hoạch cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay của hãng này và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng ít nhất 2 năm. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu của Siemens tại Frankfurt đã giảm 0,5%.

Cũng theo thông báo của hãng này, kế hoạch cắt giảm lao động sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm nay và những lĩnh vực như điện, khí đốt và công nghiệp chế biến sẽ là nơi bắt đầu thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nhân sự của Siemens.

Theo các chuyên gia, đây sẽ là cuộc tái cơ cấu nguồn lao động lớn nhất kể từ khi Tổng giám đốc Joe Kaeser khởi xướng kế hoạch cắt giảm 4,5 nghìn việc làm bắt đầu từ tháng 5/2015.

Trước đó, từ khi ông Kaeser được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành vào năm 2013, Siemens đã cắt giảm hơn 15 nghìn việc làm. Điện và khí đốt là hai lĩnh vực bị cắt giảm nhân sự lớn nhất của Siemens với khoảng 48,7 nghìn nhân viên. Việc cắt giảm này khiến Tập đoàn này mất đi khoảng 20% doanh thu.

Lý giải nguyên nhân đưa ra quyết định cơ cấu lại nguồn lao động, báo cáo Siemens chỉ ra, thời gian gần đây hoạt động kinh doanh của hãng này tại thị trường Ai Cập đã không mấy suôn sẻ.

Theo ông Philipp Encz, người phát ngôn của Siemens, Tập đoàn này đang không ngừng đưa ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm vực dậy hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp con của mình.

“Điều này có thể bao gồm việc tái cơ cấu hoạt động của từng cá nhân nếu tín hiệu từ thị trường cho thấy điều này là cần thiết”, ông Encz cho biết thêm.

Trước cuộc “cách mạng” cắt giảm lao động, Siemens cũng gặp phải không ít những phản đối từ các nhóm người lao động hoặc đại diện người lao động từ nhiều địa phương của Đức.

Ông Hagen Reimer, phát ngôn viên của IG Metall cho biết, hàng nghìn người lao động đang bị hoang mang bởi thông báo nói trên của Siemens.

"Nếu Siemens thực sự lên kế hoạch cắt giảm nhiều vị trí và việc làm đúng như thông báo được đưa ra, IG Metall sẽ không chấp nhận điều này. Theo đó, IG Metall sẽ làm việc với các tổ chức đại diện cho người lao động để chống lại kế hoạch này”, ông Hagen cho biết.

Bên cạnh việc tái cơ cấu nguồn lao động, dưới thời của ông Kaeser, Siemens đang ngày càng thu hẹp các danh mục đầu tư của mình. Theo đó, Siemens đã rút khỏi hoạt động bán máy trợ thính, bóng đèn và chỉ tập trung vào một vài ngành công nghiệp cốt lõi.

Ngoài ra, gần đây Siemens cũng đã thoái 17% vốn tại Công ty đèn huỳnh quang Osram và đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, trước tiên là cho các công ty con trong hệ thống của tập đoàn này.

Ngọc Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/siemens-se-cat-giam-4-5-nghin-viec-lam-118713.html