Siết cổ mẹ mình đến chết, nam thanh niên lĩnh án tù

Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê (30 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) mức án 20 năm tù về tội 'Giết người'.

Trước đó, tối ngày 24/1, bà H’Niêr Niê (47 tuổi, mẹ ruột của Y Thưa- là người bị bệnh tâm thần) có hành vi chửi bới, la hét khiến Y Thưa không ngủ được.

Bị cáo Y Thưa Niê tại phiên tòa.

Tức giận, Y Thưa đã cầm một chiếc thắt lưng sang phòng bà H’Niêr và siết cổ mẹ mình, khiến bà H’Niêr tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 25/1, người thân qua nhà thì phát hiện bà H’Niêr đã tử vong nên trình báo công an.

Chiều cùng ngày, Y Thưa đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/siet-co-me-minh-den-chet-nam-thanh-nien-linh-an-tu-d103099.html