Siêu bão, ATNĐ xuất hiện dồn dập gần Biển Đông

Trên khu vực gần Biển Đông vừa xuất hiện dồn dập siêu bão Talim với sức gió giật tới cấp 17 và một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong ít ngày tới.

Hồi 7 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão TALIM ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 130,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 7 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,4 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Tin Ấp thấp nhiệt đới

Hồi 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ gần sáng và ngày mai (13/9), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Cảnh báo sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Chỉ đạo ứng phó

* Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản 391/TWPCTT-VP chỉ đạo ứng phó với Áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, Văn phòng Thường trực yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Bình Định tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của Áp thấp nhiệt đới; thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của Áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó khi có yêu cầu.

CM

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/sieu-bao-atnd-xuat-hien-don-dap-gan-bien-dong/316362.vgp